Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh rầm rộ ra quân phá bờ vùng bờ thửa

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang tranh thủ thời gian, ra quân phá bờ vùng bờ thửa, chuyển đổi ruộng đất chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2023.

Video: Xã Hồng Lộc huy động máy móc làm giao thông nội đồng, bờ vùng bờ thửa.

Với diện tích trên 110 ha cần thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp, khối lượng công việc ở các thôn Nam Tân Dân, Đông Quang Trung, Tây Quang Trung, Tân Tùng Sơn (xã Tùng Lộc, Can Lộc) là rất lớn. Vì thế, được sự đồng lòng của đông đảo Nhân dân, các địa phương đã tập trung ra quân với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trên những cánh đồng còn nguyên gốc rạ từ vụ hè - thu, tiếng máy lu, máy xúc… ồn ã, rền vang khắp một góc trời báo hiệu một vụ sản xuất mới với nhiều bước đột phá.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh rầm rộ ra quân phá bờ vùng bờ thửa

Ông Nguyễn Xuân Quyết (thôn Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc) theo dõi việc đào đắp kênh mương.

Ông Nguyễn Xuân Quyết (thôn Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc) cho biết: “Gia đình tôi có hơn 6 sào ruộng nhưng vẫn khá phân tán, lần chuyển đổi đất lần 3 này sẽ giúp gia đình đưa số diện tích này về tập trung tại một vùng. Ngoài hỗ trợ của huyện, xã, các hộ dân sẽ phải bỏ thêm chi phí để cải tạo hoàn toàn hệ thống giao thông, kênh mương, san đều cốt đất… nhưng chúng tôi vẫn rất ủng hộ chủ trương lớn. Tôi kỳ vọng vụ xuân 2023 sắp tới sẽ có bước tiến mới về năng suất, chất lượng lúa”.

Theo Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc Nguyễn Chí Tùng, từ thắng lợi của mô hình tập trung ruộng đất trên 43ha của xã trong vụ xuân năm 2022, sau nhiều lần họp bàn, thống nhất với Nhân dân, chúng tôi tiếp tục thực hiện chủ lớn này trong vụ xuân 2023, phấn đấu mỗi hộ sẽ sản xuất tập trung trên 1 thửa ruộng lớn. Đồng thời, với việc huy động máy móc làm giao thông thủy lợi, các thôn đang lên sơ đồ, đo lại diện tích để tiến hành cho Nhân dân bốc thăm các thửa đất".

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh rầm rộ ra quân phá bờ vùng bờ thửa

Nhiều xã ở huyện Can Lộc đã ra quân phá bờ vùng bờ thửa, hình thành ô thửa lớn như Thiên Lộc, Kim Song Trường, Tùng Lộc, Vượng Lộc...

Được biết, đến thời điểm hiện tại, các địa phương tại huyện Can Lộc đã đăng ký thực hiện trên tổng diện tích 1.360 ha, trong số đó, có hơn 1.280 ha đăng ký xây dựng cánh đồng mẫu. Các địa phương có diện tích thực hiện lớn như: Thiên Lộc, Thanh Lộc, thị trấn Đồng Lộc, thị trấn Nghèn, xã Kim Song Trường, Tùng Lộc, Gia Hanh... chủ động ra quân chuyển đổi ruộng đất từ sớm để nhanh chóng hoàn thành và bàn giao ruộng cho bà con sản xuất.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh rầm rộ ra quân phá bờ vùng bờ thửa

Xã Hồng Lộc là một trong những địa phương có diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi lớn nhất toàn huyện Lộc Hà trong vụ xuân 2023.

Hiện nay, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà cũng đang triển khai các phần việc cần làm để tiến hành chuyển đổi đất nông nghiệp lần 3. Đây là một trong những địa phương có diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi lớn nhất toàn huyện trong vụ xuân 2023.

Được biết, qua 2 lần chuyển đổi ruộng đất (lần 2 hoàn thành năm 2009), số thửa đất tại xã Hồng Lộc vẫn còn nhiều (9.110 thửa), manh mún nên dẫn đến nhiều bất cập, hạn chế trong sản xuất. Vì thế, để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân sắp tới, xã Hồng Lộc thực hiện chuyển đổi 529 ha (đất lúa 490 ha, đất màu 39 ha).

Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc Lê Viết Bình cho biết: “Rất nhiều cuộc họp dân tập trung theo từng nhóm, từng thôn đã được tổ chức để đi đến thống nhất về mặt chủ trương. Cùng với đó, chính quyền và người dân Hồng Lộc đã phân loại các hạng đất, bốc 1.200/1500 ngôi mộ trên các cánh đồng về nghĩa trang đã quy hoạch của xã; tiến hành đào đắp, san lấp gần 40 ha đất màu ở vùng cao cưỡng thành đất lúa; đào đắp đường nội đồng mới, xây dựng một số tuyến kênh mương mới...".

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh rầm rộ ra quân phá bờ vùng bờ thửa

Huyện Lộc Hà đắp đường giao thông rộng 5 - 7m để tạo thuận lợi trong sản xuất trong giai đoạn tới.

Theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà Phan Tiến Dũng, vụ xuân năm 2023, xã Hồng Lộc được lựa chọn là địa phương thực hiện tập trung tích tụ ruộng ruộng đất bằng hình thức dồn điền đổi thửa trên quy mô toàn xã. Các xã, thị trấn (trừ Thạch Kim, Hộ Độ) còn lại cũng đã tiến hành chọn 1 vùng làm điểm để thực hiện chủ trương của huyện. Điều này sẽ giúp sản xuất nông nghiệp ở địa phương có bước tiến mới, hình thành các cánh đồng thuận lợi trong canh tác tại địa phương”.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh rầm rộ ra quân phá bờ vùng bờ thửa

Việc ra quân phá bờ vùng bờ thửa nhằm chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2023.

Ông Nguyễn Tống Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết : “Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có hơn 6.300 ha đất sản xuất lúa đã được phá bờ vùng, bờ thửa, tập trung theo cánh đồng lớn. Với những thắng lợi được khẳng định trong những vụ sản xuất vừa qua, hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương đang tập trung ra quân để đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi ruộng đất, hình thành cánh đồng lớn nhằm thúc đẩy sản xuất trong vụ xuân 2023. Các địa phương đã tập trung ra quân như: huyện Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà, huyện Kỳ Anh…”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.