Ngư dân Hà Tĩnh thu gần 1.000 tỷ đồng từ cá vụ nam

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thuận lợi, ngư trường khá dồi dào, ngư dân Hà Tĩnh đã chủ động vươn khơi, bám biển thu về nguồn lợi hải sản giá trị cao trong vụ cá nam năm nay.

Ngư dân Hà Tĩnh thu gần 1.000 tỷ đồng từ cá vụ nam

Ngư dân Lộc Hà ra khơi đánh bắt cá. Ảnh: Tiến Dũng

Thông tin từ Chi cục Thuỷ sản Hà Tĩnh, sản lượng khai thác vụ cá nam (kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch) ước đạt 21.193 tấn, giá trị thu về gần 1.000 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, trong vụ cá này, Hà Tĩnh đã cấp thêm 60 giấy đăng ký tàu cá, 146 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật; cấp mới, cấp lại được 529 giấy phép khai thác thuỷ hải sản.

Ngư dân Hà Tĩnh thu gần 1.000 tỷ đồng từ cá vụ nam

Ngư dân Hà Tĩnh chuẩn bị ngư lưới cụ để vươn khơi, bám biển.

Theo đánh giá, vụ cá nam năm 2020, thời tiết tương đối thuận lợi cho ngư dân bám biển đánh bắt. Các chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhiều tàu cá được cải hoán, nâng cấp. Năng lực khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện cho ngư dân đánh bắt tại các ngư trường quy mô lớn.

Ngư dân Hà Tĩnh thu gần 1.000 tỷ đồng từ cá vụ nam

Ngư dân xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) khai thác ghẹ mang lại khoản thu nhập khá

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Hà Tĩnh Nguyễn Tông Thắng cho biết: “Đơn vị đã bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi diễn biến ngư trường, tình hình thời tiết, khí hậu để tham mưu, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn ngư dân tổ chức khai thác hải sản đạt kết quả tốt.

Đồng thời, tập trung truyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thủy sản, các nghị định, thông tư hướng dẫn, các biện pháp khắc phục, chống khai thác thuỷ hải sản bất hợp pháp”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast