Ngư dân Lộc Hà hối hả bám biển vươn khơi sau mưa bão

(Baohatinh.vn) - Khi biển đã bình yên trở lại cũng là lúc hàng trăm ngư dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) hối hả bám biển vươn khơi, dong thuyền cưỡi sóng, tiếp tục duy trì nhịp điệu sản xuất. 

Ngư dân Lộc Hà hối hả bám biển vươn khơi sau mưa bão

Đội tàu cá của ngư dân thôn Hồng Thịnh, Nam Sơn và Yên Điềm (xã Thịnh Lộc) hối hả ra khơi sau mưa bão

Với đội tàu 120 chiếc, chuyên đánh bắt ở vùng lộng, ngay khi trời hửng nắng ngư dân xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) đã gấp rút ra khơi.

Anh Võ Hồng Tý ở thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc cho biết: “Sau những ngày mưa lớn có nhiều phù du từ đất liền trôi ra, vùng biển gần bờ thu hút tôm cá vào kiếm ăn nên ngư dân đánh bắt được khá nhiều. Sau khi trừ chi phí, mỗi chuyến chúng tôi có thể thu được khoản tiền công từ 350 – 400 nghìn đồng/người”.

Ngư dân Lộc Hà hối hả bám biển vươn khơi sau mưa bão

Ngư dân Thịnh Lộc tranh thủ tháo lưới sau mỗi chuyến biển trở về.

Tại Cảng cá Cửa Sót, 2 ngày nay cũng đã nhộn nhịp trở lại. Ở khu vực cửa biển, những con thuyền đánh cá ngược xuôi suốt ngày đêm. Từ sáng sớm, thuyền đánh bắt gần bờ đã cập cảng mang về đầy cá tôm, ngư dân phải làm việc luôn tay để đưa hải sản lên bờ. Bên cạnh đó, những con thuyền công suất lớn đi biển dài ngày cũng đang gấp rút chuẩn bị hoặc đang hối hả khởi hành.

Trên bến cảng, không khí làm việc sôi động, nhộn nhịp cũng đang diễn ra với hàng trăm tiểu thương thu mua hải sản và tiếp tế hậu cần phục vụ sản xuất.

Ngư dân Lộc Hà hối hả bám biển vươn khơi sau mưa bão

Đội tàu khai thác hải sản của xã Thạch Kim hối hả lên đường duy trì nhịp điệu sản xuất.

Anh Phan Văn Phú – cán bộ Ban Quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh thông tin: “Hiện nay, tất cả các tàu thuyền vào tránh trú mưa bão đều đã xuất bến. Đội tàu đánh bắt ở vùng gần bờ (đi biển 1 - 2 ngày/chuyến) đã có sản phẩm mang về đất liền trong 2 ngày qua. Riêng ngày hôm nay (6/10), có khoảng 50 thuyền cá lớn nhỏ cập bờ, mang về lượng hải sản khoảng vài chục tấn, nhiều nhất là ghẹ, các loại cá, tôm tít, ốc...”.

Ngư dân Lộc Hà hối hả bám biển vươn khơi sau mưa bão

Ngư dân thị trấn Lộc Hà tranh thủ phân loại hải sản.

Hòa chung trong không khí lao động sản xuất, đội tàu đánh bắt xa bờ cũng đã sẵn sàng lên đường chinh phục biển khơi.

Ngư dân Ngô Văn Việt ở thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim cho hay: “Do mưa bão nên vừa rồi tàu của chúng tôi phải nằm bờ gần 1 tuần, nay nắng ấm trở lại thì phải gấp rút ra khơi. Dự kiến chuyến biển này chúng tôi sẽ đi khoảng 7 ngày, trên tàu có 6 bạn nghề, đánh bắt ở vùng các biển cách bờ khoảng 45 hải lý... Tất cả đều đang hi vọng sẽ có một chuyến biển an toàn, thắng lợi”.

Ngư dân Lộc Hà hối hả bám biển vươn khơi sau mưa bão

Cảng cá Cửa Sót nhộn nhịp mỗi sớm mai thuyền về.

Sau những ngày mưa bão, nguồn thực phẩm tươi sống, chất lượng ở cả trong và ngoài địa bàn huyện Lộc Hà dần khan hiếm nên nguồn hải sản mới đánh bắt về đã được thị trường nhanh chóng tiêu thụ với mức giá nhỉnh hơn thường ngày từ 5- 10% tùy loại.

Chị Trần Thu Hà - tiểu thương buôn bán hải sản tại Cảng cá Cửa Sót, cho biết: “Mấy ngày nay hàng rất dễ bán nên chúng tôi hoạt động tích cực hơn. Hiện nay, giá cá nhồng 180 ngàn đồng/kg, cá thu nổ khoảng 170 ngàn đồng/kg, cá bơn 110 ngàn đồng/kg, cá mu 30 nghìn đồng/kg, cá mỏ neo 25 ngàn đồng/ kg, tôm he 420 ngàn đồng/kg, ghẹ 120 - 150 ngàn đồng/kg..."

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast