Người dân “quên” ngày nghỉ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều tuần nay, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) “quên” ngày nghỉ, hăng say ra quân xây dựng, củng cố các tiêu chí để “về đích” xã nông thôn mới nâng cao trong tháng 4 này.

Người dân “quên” ngày nghỉ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh

Có mặt tại xã Cẩm Lạc trong ngày cuối tuần, chúng tôi chứng kiến không khí ra quân xây dựng nông thôn mới (NTM) đầy khí thế, sôi nổi. Dù ngày nghỉ nhưng 10/10 thôn trên địa bàn toàn xã đều ra quân làm NTM với những phần việc cụ thể nhằm nâng cao các tiêu chí NTM. Là một trong 4 thôn đang xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của xã Cẩm Lạc, thôn Yên Lạc huy động hàng chục người ra quân láng lề đường ngõ xóm để nâng cao tiêu chí giao thông.

Người dân “quên” ngày nghỉ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh

Cũng tập trung vào tiêu chí giao thông, người dân thôn Phú Đoài huy động Nhân dân đổ đất để mở rộng lề đường, nâng mặt đường lên rộng 7m theo tiêu chuẩn.

Người dân “quên” ngày nghỉ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh

Việc xây dựng bồn hoa cây cảnh ven các tuyến đường cũng được người dân các thôn Phú Đoài, Hoa Thám… thay nhau triển khai. Hơn 1 tháng qua, toàn xã đã xây dựng được hơn 4.000m hàng rào xanh và trồng mới hơn 18.500 cây chuỗi ngọc. Để tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường, trên các trục đường chính, người dân xã Cẩm Lạc cũng xây dựng hơn 300 bồn hoa giấy và đang triển khai trồng cây.

Người dân “quên” ngày nghỉ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh

Tham gia xây dựng bồn hoa, anh Võ Hữu Ngụ (thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên) cho biết: “Để đạt xã NTM nâng cao, ngoài những tiêu chí cứng, quan trọng nhất vẫn là xây dựng được cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Bởi vậy, hơn 1 tháng nay, không kể thứ 7 hay chủ nhật, ngày nào chúng tôi cũng tham gia xây dựng bồn hoa cây cảnh và thực hiện các phần việc chỉnh trang tiêu chí môi trường. Không chỉ cùng xóm làng xây dựng NTM, trong gia đình, chúng tôi cũng thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn, ao, khuôn viên...".

Người dân “quên” ngày nghỉ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh

Rầm rộ ra quân xây dựng xã NTM nâng cao từ đầu tháng 3, đến nay, toàn xã Cẩm Lạc đã huy động hơn 4.500 ngày công để thực hiện các phần việc xây dựng NTM. Theo đó, toàn xã đã đổ hơn 5.000 m3 đất ở các lề đường nhằm đảm bảo đường rộng trên 7m, đổ hơn 147 m3 đất ở các bồn hoa, xây dựng hơn 4.000m hàng rào xanh, xóa bỏ vườn tạp của 57 hộ gia đình, tháo dỡ 34 công trình phụ không vệ sinh, giải toả 750m hành lang giao thông như tường rào, công trình phụ, hàng rào thép gai…

Người dân “quên” ngày nghỉ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh

Ngoài việc huy động Nhân dân ra quân xây dựng và củng cố các tiêu chí NTM, để phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế, địa phương đã hỗ trợ người dân ở 2 thôn: Hoa Thám, Yên Lạc trồng mới 1.280 cây ăn quả.

Người dân “quên” ngày nghỉ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Viết Thuấn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc (ở giữa) cho biết: "Trong xây dựng NTM, quan trọng nhất vẫn là nâng cao thu nhập cho người dân. Bởi vậy, chúng tôi luôn quan tâm tìm kiếm các giải pháp, đưa các mô hình kinh tế về địa bàn. Từ khi xây dựng NTM, xã Cẩm Lạc đã đưa mô hình cây ổi Đinh Phùng về nhân rộng trên địa bàn cho hiệu quả kinh tế khá. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung đưa cây cam về vùng đồi núi để xây dựng thêm nhiều mô hình để nâng cao thu nhập cho người dân".

Người dân “quên” ngày nghỉ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh

Theo lộ trình, trong tháng 4 này, xã Cẩm Lạc sẽ về đích xã NTM nâng cao. Hiện nay, toàn xã đang tập trung xây dựng 4 khu dân cư NTM kiễu mẫu ở các thôn: Quang Trung 1, Hoa Thám, Yên Lạc, Hưng Đạo và thực hiện tiêu chí môi trường. Dự kiến trong tuần tới, xã Cẩm Lạc sẽ xây dựng 180 công trình xử lý nước thải tại hộ gia đình và 350 hố ủ phân tại các thôn đang xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast