Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, bà con nông dân xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) tập trung huy động nhân lực cùng với máy móc cơ giới ra quân phá bỏ bờ vùng, bờ thửa, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp; Quyết định số 2528/QĐ-UBND của UBND TP Hà Tĩnh về việc thực hiện tích tụ, tập trung sản xuất nông nghiệp, các dự án nông nghiệp đô thị trọng tâm cuối năm 2021 và năm 2022, những ngày này, xã Thạch Hạ đã khẩn trương huy động người dân, máy móc tập trung ra đồng phá bỏ bờ thửa nhỏ, cải tạo ruộng đất và hình thành ô thửa lớn gắn với tập trung sản xuất.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Sau thời gian khá dài bị gián đoạn do mưa, ngay sau khi thời tiết đẹp, từ ngày 25/10 đến nay trên các cánh đồng ở xã Thạch Hạ máy móc đã bắt đầu đào đắp, san lấp, hoạt động hết công suất.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Từ chủ trương của xã và sự thống nhất của người dân, đợt này, xã Thạch Hạ sẽ thực hiện tập trung ruộng đất trên diện tích 10 ha tại vùng Đồng Ghè. Theo đó, 105 ô thửa nhỏ sẽ được quy hoạch chỉ còn 5 ô thửa lớn.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Tiếng máy xúc, máy đào rền vang tạo ra không khí lao động tươi vui, phấn khởi.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Để giúp người dân thực hiện phá bỏ bờ thửa, xã Thạch Hạ đã hỗ trợ các ca máy để phá bỏ, san ủi và đắp bờ. Dự kiến, sẽ có hàng chục ngàn m3 đất được đào đắp, tuyến đường, tuyến mương mới được hình thành.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Cũng như nhiều người dân ở xã Thạch Hạ, từ sáng sớm, ông Nguyễn Đăng Quý (áo xám) - ở thôn Liên Hà đã tích cực bám đồng. Ông tin tưởng những chủ trương tập trung ruộng đất của xã với những chính sách hỗ trợ nông dân của các cấp, cánh đồng lớn sẽ mang lại những đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Ngoài phá bỏ bờ thửa, các diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản cũng được cải tạo.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Hệ thống máy hút bùn đất hoạt động hết công suất, liên tục ngày đêm. Đến nay, cơ bản bùn đất dưới lòng hồ đã được làm sạch. Khu vực này thời gian tới, diện tích mặt nước sẽ được xây dựng và phát triển thành trang trại giống tôm càng xanh và nuôi các loại nhuyễn thể.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Với diện tích 10 ha được phá bỏ bờ thửa nhỏ sẽ tạo thuận lợi trong việc đưa cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa chất lượng cao. Hiện, tiến độ công việc đang được đẩy nhanh và đã hoàn thành hơn 45%, bà con nhân dân Thạch Hạ đang phấn đấu hoàn thành khâu làm đất vào giữa tháng 11/2022 để kịp tiến độ sản xuất vụ đông xuân.

Nông dân Thạch Hạ ra quân hình thành vùng sản xuất quy mô lớn

Việc thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ thành thửa lớn, nhằm khắc phục tình trạng manh mún ruộng sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung, cánh đồng lớn, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, năng suất, tăng thu nhập cho người dân trên cùng một diện tích.

Xã Thạch Hạ đã bắt tay vào thực hiện phá bờ vùng, bờ thửa, tích tụ, tập trung sản xuất nông nghiệp từ năm 2019. Đến nay, xã đã thực hiện được hơn 98 ha. Từ tháng 11/2021 đến nay, thực hiện Quyết định số 2528/QĐ-UBND của UBND TP Hà Tĩnh về việc thực hiện tích tụ, tập trung sản xuất nông nghiệp, các dự án nông nghiệp đô thị trọng tâm cuối năm 2021 và năm 2022, xã Thạch Hạ tiếp tục tích tụ được 16/50 ha tương đương 32% so với kế hoạch được giao.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Hạ Nguyễn Hữu Anh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast