Tập trung phòng trừ dịch hại trên lúa vụ xuân

UBND tỉnh vừa có công điện số 07/CĐ-UBND về việc phòng trừ dịch hại trên lúa vụ xuân 2013, trong đó nhấn mạnh: để bảo vệ tốt sản xuất và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 485/CT-BNN của Bộ NN&PTNT, Công văn 514/BVTV-TV của Cục BVTV, yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố/thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp.

Phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa
Phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

Chủ tịch UBND các huyện/thành phố/thị xã chỉ đạo Phòng NN&PTNT/Phòng Kinh tế, Trung tâm ƯDKHKT bảo vệ cây trồng - vật nuôi, các phòng/ban chức năng, UBND các xã/phường/thị trấn hướng dẫn bà con nông dân phát hiện kịp thời và phòng trừ bệnh đạo ôn, chuột hại lúa theo các văn bản hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng trừ của Sở NN&PTNT; nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết của sâu bệnh để chỉ đạo và phát động người dân tham gia phòng trừ kịp thời, kiên quyết không để dịch hại phát sinh gây hại trên diện rộng; đảm bảo đủ nước tưới cho lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao hiệu quả phòng trừ.

Những địa phương nào không tập trung chỉ đạo để dịch xảy ra ảnh hưởng đến sản xuất thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục BVTV làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương hướng dẫn tổ chức chỉ đạo phòng trừ dịch hại kịp thời; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV tại các địa phương để ngăn chặn, xử lý việc bán thuốc không đảm bảo chất lượng, tăng giá thuốc. Đồng thời, thường xuyên báo cáo diễn biến dịch hại và kết quả phòng trừ ở các huyện/thành phố/thị xã về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức quần chúng, cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, UBND các huyện/thành phố/thị xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả.

Toàn tỉnh có 700 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn

Vụ xuân 2013, toàn tỉnh gieo cấy 54.842/54.500 ha lúa (đạt 100,6%). Hiện, trà xuân trung (giống Xi23, NX30, P6) đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, các giống xuân muộn như: VTNA2, RVT, HT1 đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, theo thống kê của ngành NN&PTNT, bệnh đạo ôn đã phát sinh gây hại trên diện rộng, diện tích lúa nhiễm bệnh trên toàn tỉnh đến ngày 18/3 là 700 ha (64 ha nhiễm nặng, 3 ha bị lụi). Cụ thể: Hương Sơn 200 ha, Cẩm Xuyên 180 ha, Nghi Xuân 80 ha, Thạch Hà 52 ha, TP Hà Tĩnh 50 ha, Đức Thọ 50 ha, Lộc Hà 39 ha, Kỳ Anh 25 ha, TX Hồng Lĩnh 7 ha, Vũ Quang 7 ha, Can Lộc 6 ha, Hương Khê 4 ha; các giống nhiễm đạo ôn nặng chủ yếu là: Xi23, NX30, IR35366, VTNA2, PC6, RVT. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 164 ha lúa bị chuột gây hại, trong đó 15 ha bị hại nặng.

Ngành NN&PTNT cảnh báo, thời tiết có mưa, sáng sớm có sương mù, ẩm độ không khí cao đang thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên diện rộng.

Đọc thêm

15 cầu tràn ở Hương Sơn bị ngập cục bộ

15 cầu tràn ở Hương Sơn bị ngập cục bộ

Tính đến trưa 18/9, trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có 15 cầu tràn bị ngập nước. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, các địa phương đã lắp đặt sào chắn, cắm biển cảnh báo.
Người dân các địa bàn phía Nam Hà Tĩnh nhanh tay ứng phó với mưa bão

Người dân các địa bàn phía Nam Hà Tĩnh nhanh tay ứng phó với mưa bão

Huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh được dự báo là các địa bàn nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp có thể mạnh lên thành bão tại Hà Tĩnh. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; người trồng đào, mai cũng gấp rút triển khai bảo vệ cây trồng.
 Dưa lưới VietGAP Thạch Lạc vào vụ thu hoạch

Dưa lưới VietGAP Thạch Lạc vào vụ thu hoạch

Sau 2 tháng gieo trồng, đến nay, hơn 3.000 m2 diện tích sản xuất dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP của HT Farm xã Thạch Lạc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) chính thức cho thu hoạch vụ thứ 2.
Trồng nấm bằng công nghệ làm mát

Trồng nấm bằng công nghệ làm mát

Sử dụng hệ thống làm mát, anh Kiều Ngọc Bính ở thôn Yên Nam, xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trồng hàng vạn nấm sò, bước đầu thành công mang lại hiệu quả kinh tế.