Hà Tĩnh linh hoạt sản xuất vụ đông né tránh thiên tai

(Baohatinh.vn) - Vụ đông 2024, Hà Tĩnh chủ động bố trí cơ cấu giống và thời vụ hợp lý để né tránh thiên tai, chú trọng ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng.

Nhiều khó khăn từ đầu vụ

Nhiều năm qua, thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, Can Lộc) được xem là “vựa” rau giống lớn nhất tỉnh. Toàn thôn hiện có 25 ha trồng rau giống, mỗi vụ sản xuất xuất ra thị trường hàng triệu cây giống như: su hào, súp lơ, cải bắp, bầu, bí, rau cải các loại... Để phục vụ thị trường, thời điểm này, nông dân trong thôn đã bắt đầu làm đất và xuống giống. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến dự báo có nhiều bất lợi trong tháng 9 khiến tiến độ sản xuất của thôn bị ảnh hưởng khá nhiều.

IMG_0211.jpg
Thôn Hồng Lĩnh luôn đối diện với nhiều khó khăn khi sản xuất cây giống tập trung vào tháng 9-11.

Ông Trần Văn Tuấn (thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, Can Lộc) cho biết: “Chuyên sản xuất cây giống nên chúng tôi phải làm đất, gieo trỉa trước thời vụ xuống giống tập trung của tỉnh. Tuy nhiên, thời tiết dự báo có mưa nên tôi mới chỉ sản xuất ở trong vườn nhà, còn vùng tập trung chắc phải “đon" thời tiết những ngày tới xem sao đã vì nếu mưa lớn diễn ra thì phải gieo trồng lại từ đầu”.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến tháng 11/2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 5 - 6 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 3 cơn đổ bộ vào đất liền tập trung ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Mưa lớn ở Hà Tĩnh tập trung chính vào nửa cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 11/2024, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, trong tháng 9-10/2024, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đây là thời điểm bắt đầu xuống giống tập trung của nông dân nên sẽ gây ra không ít khó khăn trong việc đảm bảo tiến độ.

z5820031637245_96dfc8e75fcc23dea8861d3e22fc7e52.jpg
Nông dân Hà Tĩnh bắt đầu làm đất cho sản xuất vụ đông 2024.

Theo thông tin từ từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, do lo ngại ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, hiện nay, các địa phương cơ bản vẫn chưa triển khai đồng loạt sản xuất vụ đông, chỉ mới tập trung vào khâu làm đất, ươm giống, cải tạo vùng trồng, chuẩn bị vật tư… tại các vùng ít chịu ảnh hưởng của ngập lụt.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết : “Như vậy, vụ đông 2024 của Hà Tĩnh khả năng chịu ảnh hưởng của mưa lũ đầu vụ và rét đậm, rét hại giai đoạn cuối vụ. Vì vậy, cần chủ động, linh hoạt trong bố trí thời vụ và cơ cấu cây trồng để né tránh thiên tai, hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn, hiệu quả sản xuất vụ. Ngoài ra, thời tiết duy trì hình thái mưa ẩm kéo dài thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh, phát triển làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất các loại cây trồng”.

Linh hoạt các giải pháp để vụ đông thắng lợi

Trong điều kiện thời tiết tại Hà Tĩnh thường xuất hiện những trận mưa lớn, kéo dài trong tháng 9 đến tháng 11, mô hình nhà lưới đã phát huy hiệu quả khi giúp các HTX tại TP Hà Tĩnh giảm thiểu tối đa thiệt hại, đảm bảo hoạt động sản xuất.

z5823557441945_4df18c01952bd7142f99ddb814bce949.jpg
Vườn rau được trồng trong nhà lưới tại HTX rau củ quả phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh).

Khi nhiều diện tích đất sản xuất trên địa bàn tỉnh chưa xuống giống vụ đông, HTX rau củ quả phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) bắt đầu có sản phẩm rau bán ra thị trường nhờ đầu tư sản xuất trong nhà lưới. Chị Trần Thị Minh Huyền - Chủ tịch Hội Nông dân phường Thạch Quý cho biết: “Hiện nay, HTX rau củ quả phường Thạch Quý đang chủ yếu sản xuất rau ngắn ngày các loại, trong đó nhóm cây trồng chính gồm cải bó xôi, cải bẹ mào gà, cải ngọt. Sản lượng có thể đạt bình quân từ 1-1,2 tấn/500m2/vụ. Nhờ có hệ thống nhà màng nên bà con xuống giống sớm, cây phát triển tốt, giá bán từ đầu vụ cao hơn từ 15 - 20% so với chính vụ, đem lại lợi nhuận khá cho các thành viên HTX”.

z5821918778693_fbd80dbeec3e3aea1c2aa2df0daad6c6.jpg
Vụ đông 2024, TP Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả dự án liên kết sản xuất rau củ quả an toàn với chế biến bột rau củ của HTX nông nghiệp sạch Hatisa trên diện tích 2 ha tại xã Đồng Môn, Thạch Hạ.

Được biết, vụ đông 2024, TP Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản xuất trên 140 ha diện tích. Nhằm tăng tính liên kết ổn định đối với sản xuất nông nghiệp, trong vụ đông 2024, TP Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả dự án liên kết sản xuất rau củ quả an toàn gắn với chế biến bột rau củ của HTX nông nghiệp sạch Hatisa trên diện tích 2 ha tại xã Đồng Môn, Thạch Hạ.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng trồng thử nghiệm một số đối tượng cây trồng, vật nuôi sản xuất trong vụ đông để đánh giá hiệu quả tạo tiền đề định hướng sản xuất cho những năm tiếp theo; chú trọng đưa vào cơ cấu nhóm rau củ quả có giá trị kinh tế cao (dưa chuột, cà chua, ớt chuông, cải bó xôi), sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu, tăng giá trị, tăng hiệu quả sản xuất.

Xem vụ đông là vụ sản xuất chính đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, huyện Lộc Hà cũng chú trọng tập trung triển khai chỉ đạo sản xuất ngay từ đầu vụ.

Theo ông Phan Văn Thanh - Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà, các địa phương phấn đấu phủ kín 471 ha đất màu, mang về tổng sản lượng khoảng 3.200 tấn sản phẩm. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, hiện nay, huyện đã chú trọng mở rộng diện tích các giống cây trồng có giá trị, năng suất tốt như khoai lang Chiêm Bông, Hoàng Long, KTB1; ngô HN88, HN68,...

IMG_1389.jpg
Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện phương châm "đa cây, đa thời vụ", thử nghiệm các giống cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao.

Đối với các loại rau thân lá (su hào, cải bắp, súp lơ, ngò, hẹ, cải...) ưu tiên làm ở các vùng chuyên canh, vườn hộ theo hướng đa vụ, gối vụ; các loại rau lấy củ (cà rốt, hành, kiệu...) trồng ở những vùng đất cao, vùng dễ thoát nước, có phủ rơm rạ trên luống. Nhóm rau lấy quả (dưa chuột, cà chua, đậu, bí, bầu, ớt, cà...) ưu tiên các vùng chuyên canh, vườn hộ, nhà màng.

Tại cuộc họp triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2024, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Quang Thọ nhấn mạnh: “Các địa phương chú trọng huy động tối đa nguồn lực sản xuất, phấn đấu sản xuất phủ kín diện tích đất màu, đất vườn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa ở những vùng có điều kiện thoát nước tốt để mở rộng tối đa diện tích vụ đông, tăng hệ số sử dụng đất. Trên cơ sở khung thời vụ và thời gian sinh trưởng các giống, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa phương, từng vùng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí thời vụ gieo trồng phù hợp đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.