Hành trình từ biển cả đến bữa cơm gia đình của nước mắm Thiên Trọng

(Baohatinh.vn) - Với sự đầu tư chỉnh chu về chất lượng, có hương vị đậm đà, thơm ngon, sản phẩm nước mắm Thiên Trọng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã được công nhận OCOP 3 sao.

z5808606575465_aa60a6486972bf49d5a199ca46ccce17.jpg
Nước mắm Thiên Trọng đã được công nhận đạt OCOP 3 sao vào cuối năm 2023.

Sinh ra tại miền biển nên từ nhỏ, anh Lê Đức Trọng (SN 1979, trú thôn Tân Trung Thủy, xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) đã gắn bó với biển cả và nặng lòng với nghề sản xuất nước mắm truyền thống của gia đình. Sau này khi trưởng thành, anh luôn trăn trở hướng phát triển bền vững của nghề nhằm ổn định cuộc sống.

Với những ấp ủ đó, anh Trọng đã bàn bạc với vợ là chị Lê Thị Thiên (SN 1981) đầu tư mở rộng sản xuất. Từ năm 2021, vợ chồng anh đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng để xây dựng hệ thống nhà xưởng, sân phơi, mua chum sành ướp cá...

Chị Thiên chia sẻ: “Là nghề truyền thống nên từ lâu nay, sản phẩm nước mắm của gia đình đã được bà con trên địa bàn tin dùng. Nhưng với mong muốn quảng bá thương hiệu nước mắm quê nhà, vợ chồng tôi đã quyết định mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, tìm hiểu và tham gia chương trình OCOP để rộng mở thị trường”.

z5808248903356_95c57fa8740caa085152275d0a457ad1.jpg
z5808606715603_b0a9df94fa63209b39763364d906baf5.jpg
Vợ chồng chị Thiên đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng để xây dựng hệ thống nhà xưởng, sân phơi, mua chum sành ướp cá...

Để có những mẻ nước mắm thơm ngon, đậm đà hương vị, vợ chồng chị Thiên đã tận dụng lợi thế gần biển và đặt mua từ các chủ thuyền những mẻ cá cơm tươi ngon nhất để sản xuất. Đặc biệt, vợ chồng chị Thiên đã quyết định sản xuất theo phương pháp truyền thống.

Theo đó, cá cơm sau khi sơ chế sẽ được trộn đều với muối trắng sạch rồi cho vào chum sành phơi nắng, phơi sương ủ chượp trên 12 tháng cho đến khi nước mắm có màu vàng cánh gián tự nhiên. Mặc dù được chế biến theo phương pháp truyền thống nhưng toàn bộ quy trình sản xuất nước mắm Thiên Trọng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Đồng thời, để tạo nên những mẻ nước mắm thơm ngon, chất lượng hơn, vợ chồng anh Trọng đã quyết định đầu tư thêm hệ thống thống náo đảo bằng năng lượng mặt trời. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng độ đạm, giảm độ mặn, phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng. Không chỉ vậy, sản phẩm còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều các chất vitamin và các chất muối khoáng rất có lợi cho sức khỏe.

z5808615572466_60261691f54c54ba7192c08dea945407.jpg
Nước mắm Thiên Trọng được chế biến theo phương pháp truyền thống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Với quy trình sản xuất đảm bảo, sản phẩm nước mắm Thiên Trọng đã được công nhận đạt OCOP 3 sao vào cuối năm 2023. Sau gần 1 năm đạt OCOP, nước mắm Thiên Trọng ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận.

Chị Lê Thị Thiên chia sẻ: “Hiện mỗi năm, cơ sở sản xuất của vợ chồng tôi tiêu thụ khoảng 30 tấn cá cơm để ủ làm nước mắm. Trung bình 1 tháng, cơ sở xuất bán hơn 1.000 lít nước mắm, đem lại doanh thu gần 200 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí nhân công, nguyên liệu… cơ sở đạt lợi nhuận khoảng 20%. Hiện, cơ sở cũng đang tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng”.

Đặc biệt, thị trường tiêu thụ của sản phẩm nước mắm Thiên Tượng đã được mở rộng khi nhiều đại lý lớn nhỏ trên cả nước bán, trưng bày sản phẩm và đã dần xuất hiện trên mâm cơm của nhiều gia đình.

z5808606762649_685d57978100f75f2631181389f21d61.jpg
Chị Lê Thị Thiên (ngoài cùng bên trái) mong muốn sản phẩm nước mắm Thiên Trọng tiếp tục được mở rộng thị trường.

Định hướng về mục tiêu phát triển sản phẩm nước mắm Thiên Trọng, chị Lê Thị Thiên cho biết: “Ngoài việc nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, cơ sở cũng mong muốn có thể tiếp tục quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường để người tiêu dùng gần xa biết tới và lựa chọn nước mắm Thiên Trọng”.

Ông Nguyễn Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc cho biết: “Phát huy lợi thế của vùng biển, vợ chồng anh Lê Đức Trọng và chị Lê Thị Thiên đã nâng tầm nước mắm truyền thống trở thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện, trên địa bàn xã đang có nhiều cơ sở sản xuất nước mắm và các sản phẩm từ biển, nên địa phương sẽ tiếp tục vận động các cơ sở đầu tư sản xuất, nâng tầm thương hiệu để từ đó có thể mở rộng thị trường, phát triển kinh tế.

Video: Quy trình sản xuất nước mắm Thiên Trọng (video do cơ sở cung cấp).

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!