Chương trình OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Đến nay, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có 53 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Đến nay, xã Sơn Giang đã có 8 sản phẩm đạt chất lượng OCOP được chế biến từ nhung hươu. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhung hươu Hiền Ngọc (thôn 7) có 4 sản phẩm OCOP; HTX nhung hươu Ngọc Linh (thôn 8) có 2 sản phẩm và Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà (thôn 2) có 2 sản phẩm. Những năm gần đây, các sản phẩm OCOP của xã không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà đã có mặt tại không ít cửa hàng lớn trong và ngoài tỉnh.

z5756257950331_97a45061a98854a419243d8765a21ba2.jpg
z5756257926506_1f4b8da32a71e1c61cf83456338df3f5.jpg
Các sản phẩm được chế biến từ nhung hươu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhung hươu Hiền Ngọc được người tiêu dùng đón nhận.

Chị Nguyễn Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhung hươu Hiền Ngọc (thôn 7) cho biết: “Cơ sở hiện có 4 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao gồm: rượu nhung hươu, nhung hươu khô thái lát, nhung hươu khô tán bột và nhung hươu tươi. Mỗi năm, cơ sở thu mua khoảng 3 tấn nhung hươu cho người dân trên địa bàn huyện. Vì có đầu ra ổn định nên bà con yên tâm phát triển kinh tế từ nuôi hươu, nhờ đó, cuộc sống ngày càng được cải thiện. Không chỉ vậy, cơ sở còn tạo việc làm cho 5 lao động với với mức lương 5 - 6 triệu đồng/người/tháng”.

z5756256919939_a62e3aba2555e1a15e0a64309dd07ca6.jpg
Nhờ đầu ra ổn định nên nghề nuôi hươu ở xã Sơn Giang ngày càng phát triển, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM ở địa phương.

Sau 6 năm triển khai, chương trình OCOP đã mang đến làn gió mới làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp của người dân khu vực nông thôn, từ đó, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân xã Sơn Giang. Tính đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Sơn Giang đạt hơn 51 triệu đồng/người/năm. Từ sự đổi thay trong đời sống người dân, diện mạo NTM của địa phương cũng được khởi sắc nhờ đầu tư, xây dựng và nâng cấp các tiêu chí .

Nhận thấy chương trình OCOP là bước đi quan trọng trong việc nâng tầm sản phẩm, từ năm 2019, HTX Mật ong Cường Nga (xã Quang Diệm) đã đăng ký tham gia. Cũng trong năm đó, sản phẩm mật ong Cường Nga được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Đây là sự khẳng định thương hiệu, chất lượng đối với sản phẩm mật ong, điều này không chỉ đem lại lợi nhuận cho các thành viên của HTX mà còn giúp duy trì, phát triển nghề nuôi ong trên địa bàn.

z5725157113409_fbce9c852467f01d0426eb64f2cfce32.jpg
Nhờ nuôi ong, nhiều hộ dân ở Hương Sơn đã từng bước cải thiện cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc HTX Mật ong Cường Nga (xã Quang Diệm) cho biết: “Hiện nay, HTX có 18 thành viên với gần 1.500 đàn ong. Với sự đầu tư bài bản từ khâu sản xuất đến chế biến và quảng bá sản phẩm, thương hiệu mật ong Cường Nga đã được thị trường đón nhận. Nhờ vậy, các thành viên của HTX từng bước cải thiện cuộc sống với mức thu nhập trung bình từ 150 - 200 triệu đồng/năm”.

Được triển khai từ năm 2019, chương trình: mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thu hút nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Hương Sơn tham gia. Tính đến nay, toàn huyện đã có 53 sản phẩm đạt OCOP. Trong đó có nhiều sản phẩm tiêu biểu như: nem chua Ý Bình, giò lụa Bình Sơn (thị trấn Phố Châu); tinh bột nghệ Thu Hằng (xã Sơn Trà); mật ong Cường Nga (xã Quang Diệm); nhung hươu Việt (xã Sơn Châu)…

Các cơ sở có sản phẩm đạt chuẩn OCOP cũng từng bước nâng cao năng lực điều hành kinh doanh, thực hiện tốt các quy trình sản xuất. Nhờ đó, sản lượng, doanh thu của các doanh nghiệp, HTX ngày càng tăng và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xây dựng NTM tại địa phương.

z5757037826515_03d2ca75a143da48bb2c6c82bcb3717f (1).jpg
Diện mạo nông thôn ở huyện Hương Sơn từng bước đổi thay.

Huyện Hương Sơn xem chương trình OCOP là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát huy lợi thế của địa phương. Đồng thời, tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ, hình thành nhiều mô hình, vùng sản xuất nông sản sạch… Đây chính là “đòn bẩy” để huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh và phát triển bền vững.

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền các cá nhân, tổ chức kinh tế tiếp tục lựa chọn ý tưởng xây dựng các sản phẩm OCOP. Đồng thời ưu tiên hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hướng dẫn quy trình, thủ tục và hồ sơ đánh giá, xếp hạng sản phẩm, quảng bá sản phẩm…

Ông Trần Quang Hòa - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!