(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Đặng Tuấn Anh - Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện.
Chiều 13/4, HĐND huyện Hương Khê khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn bộ máy và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.
Tại kỳ họp, HĐND huyện Hương Khê đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, nguyên Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo.
Đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu cũng tiến hành bầu ông Phan Quốc Thanh, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện giữ chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tiếp đó, với sự nhất trí cao, đại biểu HĐND huyện Hương Khê đã bỏ phiếu bầu ông Đặng Tuấn Anh - Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch UBND huyện Hương Khê giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê với tỷ lệ 100% phiếu bầu.
Đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng ông Đặng Tuấn Anh - tân Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Phan Quốc Thanh - tân Ủy viên UBND huyện và ông Trần Đình Hùng - nguyên Ủy viên UBND huyện Hương Khê.
Tân Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe, xem xét và thông qua dự thảo các nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng khu dân cư mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND huyện về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2021;
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số công trình, dự án vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê.
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Đề nghị các phòng, ban, địa phương kịp thời cụ thể hoá, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Ông Lê Ngọc Huấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê
Liên quan đến các chính sách mới được thông qua tại kỳ họp, các thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện Hương Khê được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn khu dân cư mẫu (trong giai đoạn 2022 - 2024) sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng/thôn.
Huyện tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ mô hình chế biến thức ăn chăn nuôi từ cây ngô sinh khối bằng phương pháp ủ chua; đồng thời tăng số lượng mô hình ủ chua được hưởng chính sách của mỗi xã, thị trấn.
Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2438/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Điện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.
Công dân, tổ chức thực hiện một số TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vào ngày thứ Sáu hằng tuần sẽ được trả kết quả ngay trong ngày.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh huy động lực lượng, nguồn lực tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền, qua đó, góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.
Nguồn kinh phí hỗ trợ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ góp phần giúp chính quyền, người dân Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả của cơn bão số 10.
Đến nay, vẫn còn 16.009 cơ sở nhà đất cần sắp xếp, 299 xã chưa có xe ô tô, 18 xã chưa mở được tài khoản kho bạc, 32 xã chưa được trả lương tháng 8/2025, nhiều xã chưa bố trí được kế toán trưởng...
Dù đã chủ động ứng phó nhưng với phạm vi gió mạnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, bão số 10 (bão BUALOI) gây ra nhiều thiệt hại cho Hà Tĩnh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân mong muốn chính quyền địa phương, người dân các xã vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu chính quyền các địa phương huy động lực lượng phối hợp các trường học trên địa bàn xã Lộc Hà, Mai Phụ khắc phục nhanh nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra, đảm bảo an toàn để học sinh sớm trở lại trường.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão để không làm gián đoạn việc học tập của học sinh và việc khám chữa bệnh của người dân Hà Tĩnh.
Ân cần động viên bà con tránh trú bão tại các phường phía Nam Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng sẽ chăm lo chu đáo các điều kiện sinh hoạt cho bà con tại nơi tránh trú.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự chủ động của Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống bão; đề nghị địa phương bám sát diễn biến, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho Nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi sát tình tình, cập nhật thông tin dự báo để kịp thời triển khai công tác ứng phó bão, tuyệt đối không chủ quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu địa phương, đơn vị, người dân tuyệt đối không chủ quan, thực hiện nghiêm công tác ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ trong vận hành, điều tiết xả lũ hồ chứa đảm bảo an toàn.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh tập trung cao ứng phó với bão số 10, nhanh chóng hoàn thành việc sơ tán dân vùng xung yếu trước khi bão đổ bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo bằng mọi biện pháp hoàn thành di dời dân trước 15h chiều nay, tuyệt đối không để người dân ở lại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao mất an toàn.
Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18, Hà Tĩnh đã sắp xếp bộ máy tinh gọn, đạt nhiều kết quả rõ nét. Bộ máy hành chính gọn nhẹ không chỉ tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực quản lý mà còn thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, các khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
“Bộ máy mới chỉ thực sự hiệu quả khi vận hành thông suốt, phục vụ ngày càng tốt hơn, tạo động lực cho phát triển KT-XH. Khi chính quyền thực sự gần dân, vì dân, thì niềm tin của Nhân dân sẽ trở thành sức mạnh lớn nhất để Hà Tĩnh phát triển bền vững” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đi vào đời sống với những tín hiệu tích cực, bộ máy tinh gọn hơn, thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm hơn. Từ chia sẻ của người dân và doanh nghiệp có thể khẳng định, chính quyền địa phương hiện nay đã thực sự gần dân, đồng hành và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, khi các vụ việc được giải quyết thấu tình, đạt lý, công khai, minh bạch thì niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền được củng cố, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải tranh thủ từng ngày, từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động đời sống xã hội.
Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) về Phòng Thi đua - Khen thưởng, thuộc Sở Nội vụ Hà Tĩnh.
Công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường Thành Sen đang khẩn trương, gấp rút nhằm tạo diện mạo khang trang chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.
Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu... ở các địa phương sẽ được sắp xếp lại cho tinh gọn, hiệu quả, phù hợp. Dự kiến đến năm 2030 sẽ giảm ít nhất 20%.