Phá nhiều tụ điểm đánh bạc, ổ nhóm trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc đã triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu trong đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn, góp phần tạo sự ổn định để thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Thời gian qua, trên địa bàn Can Lộc xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng tụ tập, đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau, gây bất bình trong nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Can Lộc đã tập trung lực lượng, khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn, xuất kích bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc.

pha nhieu tu diem danh bac o nhom trom cap tai san

Một số đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà anh Lê Văn Tuấn (ở xã Thiên Lộc) và tang vật.

Điển hình là vào khoảng 13h30’ ngày 19/5/2017, Công an huyện đã bất ngờ ập vào nhà Lê Văn Tuấn (xóm Đông Nam, xã Thiên Lộc), bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức “xóc đĩa”, thu giữ 1 bộ dụng cụ “xóc đĩa”, 6 điện thoại di động các loại và 20,5 triệu đồng trên chiếu bạc, thu giữ trong người các đối tượng gần 6,7 triệu đồng.

Tiếp đến, vào khoảng 23h ngày 7/8/2017, lực lượng trinh sát đã bất ngờ có mặt tại nhà Phan Văn Toàn (SN 1984, ở xóm Nhân Phong, xã Gia Hanh), bắt quả tang 6 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức “đánh 3 cây”, thu giữ 3 bộ bài tú lơ khơ, 4 điện thoại di động các loại và 3.305.000 đồng trên chiếu bạc, thu giữ trong người các đối tượng 5 triệu đồng… Sau các vụ việc trên, tình trạng tụ tập đánh bạc đã giảm hẳn.

pha nhieu tu diem danh bac o nhom trom cap tai san

Công an huyện Can Lộc bắt đối tượng Trần Hoàng Nhật (SN 1982, trú xã Trường Lộc, huyện Can Lộc) đã lẻn vào nhà bố đẻ bê két sắt ra ngoài, sau đó gọi taxi đưa ra địa bàn khác cạy lấy tiền, vàng.

Đại tá Trần Sinh Tố - Trưởng Công an huyện Can Lộc chia sẻ: Để giữ vững ANTT, đơn vị đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, an ninh nội bộ, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nhân dân. Đồng thời, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó, tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự, các ổ nhóm trộm cắp tài sản, tai nạn, tệ nạn xã hội… Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2017, toàn đơn vị đã điều tra, khám phá 28 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 15 đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, phát hiện, bắt giữ 62 vụ, 220 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến các vụ án; kịp thời giải quyết hàng chục vụ việc hình sự nhỏ tại cơ sở.

Lực lượng cảnh sát kinh tế và môi trường phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 8 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ trên 10 m3 gỗ…

Nhiều vụ việc đã được điều tra, khám phá kịp thời, được người dân hết sức khen ngợi. Điển hình như: Vào hồi 0h00’ ngày 23/7/2017, Công an huyện nhận được tin báo của người dân về việc tại Km 383+250 QL 1A đoạn qua xã Thượng Lộc có một nam giới chết chưa rõ nguyên nhân bên vệ đường. Ngay lập tức, một tổ công tác được cử ngay xuống hiện trường thu thập các tài liệu, chứng cứ, đồng thời, xác minh rõ nạn nhân là ông Lê Văn Phương (SN 1967, trú tại thôn Long Minh, xã Thạch Tiến, Thạch Hà). Sau khi tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, xác định đây là vụ tai nạn giao thông, lãnh đạo công an huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng soát xét các đối tượng nghi vấn; phối hợp với công an các huyện, thị xã lân cận thu thập chứng cứ có liên quan… Đến 14h00’ cùng ngày, đã xác định đối tượng Lê Xuân Diệu (SN 1975, trú tại thôn Tân Bình, xã Gia Hanh, Can Lộc), điều khiển xe mô tô BKS 37C-151.35 gây ra vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

“Điều đáng nói là trong quá trình điều tra các vụ án, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xử lý một cách khách quan, chính xác, không để xẩy ra oan sai, không để lọt tội phạm” - Đại tá Trần Sinh Tố chia sẻ thêm.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!