Phân luồng sau THCS ở Hà Tĩnh: Khó đạt mục tiêu đề ra

(Baohatinh.vn) - Theo định hướng phân luồng giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025, tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 THPT của các trường công lập ở Hà Tĩnh tối đa không quá 75% số học sinh lớp 9. Tuy nhiên việc thực hiện theo đúng lộ trình đề ra vẫn đang là điều bất khả kháng ở hầu hết các trường THCS trên địa bàn.

Được xem là một trong những trường thực hiện tốt công tác phân luồng trên địa bàn Can Lộc, nhiều năm qua trường THCS Vũ Diệm (Can Lộc) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng nghiệp đến tất cả các bậc phụ huynh, học sinh; tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại các trường nghề. Nhờ đó học sinh hướng theo con đường nghề nghiệp ngay sau khi kết thúc THCS ngày một tăng.

Phân luồng sau THCS ở Hà Tĩnh: Khó đạt mục tiêu đề ra

Trường THCS Vũ Diệm mời các giáo viên trường nghề về tuyên truyền, tư vấn tại trường cho học sinh

"Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào các trường nghề của chúng tôi là 40/174 em, chiếm tỷ lệ trên 20%” - thầy Nguyễn Tuấn Lĩnh - Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Diệm cho biết. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt yêu cầu về lộ trình phân luồng mà ngành giáo dục đề ra.

Cô Nguyễn Thị Hường- Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc cho biết: “Thời gian qua, công tác phân luồng được các nhà trường hết sức quan tâm, nhưng bởi nhiều lý do như các địa bàn ở xã xa trường nghề nên khó khăn trong việc đi lại, ăn ở cho các em.

Ngoài ra, trong chỉ tiêu tuyển sinh trước đây, một số trường THPT lấy gần hết thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi nên công tác phân luồng vẫn chưa đạt yêu cầu. Dù đã cố gắng nhưng nhiều năm liền, tỷ lệ phân luồng ở Can Lộc vẫn duy trì ở mức 15- 18%. Năm học 2019- 2020, Can Lộc cũng có hơn 85% học sinh đăng ký thi vào các trường THPT công lập”.

Phân luồng sau THCS ở Hà Tĩnh: Khó đạt mục tiêu đề ra

... và đưa học sinh đi tham quan tại trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh

Tại thành phố Hà Tĩnh, dù có lợi thế là địa bàn tập trung nhiều trường nghề, nhưng hầu hết phụ huynh lại đặt mục tiêu cho con vào các trường THPT công lập.

Cô Trần Thị Thủy Nga - Phó trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay, thành phố có 1.430 học sinh lớp 9, trong số đó có 1.329 em đăng ký thi THPT, chiếm tỷ lệ gần 93%. Số học sinh đăng ký học nghề chỉ có 101 em, chiếm tỷ lệ hơn 7%”.

Phân luồng sau THCS ở Hà Tĩnh: Khó đạt mục tiêu đề ra

Dù được tuyên truyền, trải nghiệm tại trường nghề nhưng phần lớn học sinh lại chưa muốn lựa chọn các trường nghề sau khi tốt nghiệp THCS

Không riêng ở thành phố mà tâm nguyện cho con vào các trường THPT công lập rồi sau đó mới định hướng nghề nghiệp vẫn tồn tại trong suy nghĩ của hầu hết phụ huynh.

Chị Lê Thị Hoa (ở xã Thạch Mỹ, Lộc Hà) cho biết: “Học lực của cháu nhà tôi cũng xếp vào loại trung bình, nhưng tôi cũng mong muốn cháu vào được trường công lập bởi tuổi của cháu còn nhỏ, việc học nghề có thể thực hiện sau khi tốt nghiệp THPT. Thêm vào đó, tôi cũng rất băn khoăn bởi chất lượng giáo dục và công tác quản lý học sinh tại các trường nghề”.

Dù đã tập trung nhiều giải pháp, đến nay, kết quả phân luồng học sinh sau THCS ở Hà Tĩnh vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Điều này càng trở nên khó khăn hơn khi hiện nay, con đường vào giảng đường đại học, cao đẳng ngày càng rộng mở với việc xét tuyển bằng học bạ THPT. Đó cũng là một trong những lý do chính khiến nhiều học sinh không muốn lựa chọn con đường vào các trường nghề ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Chủ đề Tuyển sinh 2018

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.