3 tháng, 3 đối tượng “nhí” gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Ngày 25/10, TAND huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với Phan Văn Đ., Trịnh Văn T., Trịnh Huy H. (đều SN 2001, trú tại xã Xuân Yên) về tội “trộm cắp tài sản”.

3 tháng, 3 đối tượng “nhí” gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản

Phan Văn Đ. (áo đen) là đối tượng cầm đầu lĩnh 10 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2018, Phan Văn Đ., Trịnh Văn T., Trịnh Huy H. đã cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản gồm tiền mặt và điện thoại di động tại địa bàn các xã: Cương Gián, Xuân Thành, Xuân Mỹ, Xuân Giang với tổng giá trị tài sản hơn 37 triệu đồng. Trong đó, Phan Văn Đ. tham gia 4 vụ, Trịnh Văn T. 3 vụ, Trịnh Huy H. 1 vụ.

3 tháng, 3 đối tượng “nhí” gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản

Trịnh Văn T. (áo trắng) nhận 9 tháng tù treo

Ngoài ra, các bị can còn cùng nhau thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản khác nhưng giá trị mỗi lần trộm cắp tài sản chưa đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự với tổng tài sản bị chiếm đoạt là 10.130.000 đồng. Hầu hết các vụ trộm này các đối tượng đều thực hiện tại các đền, chùa, di tích văn hóa (trộm tiền công đức). Trong các vụ trên, Phan Văn Đ. giữ vai trò chủ mưu.

3 tháng, 3 đối tượng “nhí” gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản

Toàn cảnh phiên tòa xét xử băng trộm "nhí" gây ra 17 vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện Nghi Xuân

Tại phiên tòa, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Phan Văn Đ. 10 tháng tù giam; Trịnh Văn T. 9 tháng tù, Trịnh Huy H. 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast