63 tháng tù giam cho nữ quái vừa cướp xe máy vừa tàng trữ ma túy

(Baohatinh.vn) - Đó là mức án cuối cùng TAND TP. Hà Tĩnh dành cho Hồ Thị Phượng (SN 1995, trú thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh) về hành vi “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

63 tháng tù giam cho nữ quái vừa cướp xe máy vừa tàng trữ ma túy

Hồ Thị Phượng (SN 1995, trú thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh) tại Hội trường xét xử TAND TP. Hà Tĩnh vào sáng 23/9.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 18/4/2020, Hồ Thị Phượng đi bộ đến nhà bà T.T.N (SN 1963, trú ngõ 8, đường Nam Ngạn, tổ dân phố 10, phường Tân Giang) để chơi. Do bản thân là con nghiện ma túy lâu năm nên khi quan sát thấy chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA Jupiter màu đen mang BKS 38H8-4162 của gia đình bà N. ở trước sân, Phượng đã nảy sinh ý định lấy trộm đem bán để có tiền mua ma túy.

Lợi dụng lúc bà N. đang bế cháu nhỏ, Phượng ra sân nổ máy rồi điều khiển chiếc xe đi. Phát hiện hành vi của Phượng, bà N. nhanh tay giữ lại thì bị Phượng sử dụng chìa khóa xe máy để uy hiếp.

Thấy tình thế nguy cấp, bà N. đã hô hoán hàng xóm nhờ giúp đỡ. Hồ Thị Phượng sau đó đã bị lực lượng Công an phường Tân Giang lập biên bản.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, chiếc xe máy nói trên của gia đình bà T.T.N. có giá trị 7 triệu đồng.

Trước đó vào ngày 15/4/2020, Hồ Thị Phượng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép 0,3544g Methamphetamine để sử dụng tại đường Đặng Dung (tổ dân phố 12, phường Tân Giang).

Sau quá trình xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng các hành vi phạm tội của Hồ Thị Phượng, TAND TP. Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo tổng mức án 5 năm 3 tháng tù giam đối với 2 hành vi trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast