Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa trực tuyến liên tỉnh đầu tiên trên cả nước

(Baohatinh.vn) - Do bị cáo đang thụ án tại TP Hồ Chí Minh nên để tạo thuận lợi cho các bên tham gia, tiết kiệm công sức, chi phí đi lại, TAND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với TAND quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) tổ chức phiên tòa trực tuyến liên tỉnh. Đây cũng là phiên tòa trực tuyến liên tỉnh đầu tiên trên cả nước.

Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa trực tuyến liên tỉnh đầu tiên trên cả nước

Toàn cảnh phiên xử từ điểm cầu TAND tỉnh Hà Tĩnh kết nối đến điểm cầu TAND quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Khoảng cuối tháng 8/2020, thông qua facebook, Lê Văn Trưởng biết chị Đ.T.P. (SN 2000, trú xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) có nhu cầu tìm người làm giấy chứng nhận kết hôn cho chị P. và chồng là anh Hy Yue Hong (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc).

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Trưởng đã lừa dối chị P. về việc làm được giấy chứng nhận kết hôn. Tin trưởng Trưởng, chị P. đã cung cấp thông tin cá nhân của mình và chồng, đồng thời chuyển khoản hơn 24 triệu đồng cho Trưởng.

Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa trực tuyến liên tỉnh đầu tiên trên cả nước

Bị cáo Lê Văn Trưởng tham dự phiên tòa tại điểm cầu TAND quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Sau khi nhận được tiền từ chị P., Trưởng liên hệ với facebook “Hà Thị Thu visa xuất nhập cảnh” để đặt làm giả giấy chứng nhận kết hôn. Ngày 1/9/2020, chị P. nhận giấy chứng nhận kết hôn do Trưởng gửi đến.

Tuy nhiên, sau đó, chị P. sử dụng giấy chứng nhận kết hôn để làm visa thì biết được đây là giấy tờ giả. Nghi ngờ bị Trưởng lừa đảo, chị P. đã liên hệ bằng việc gọi điện và nhắn tin qua facebook nhưng không liên lạc được.

Đến ngày 1/3/2021, sau khi biết Lê Văn Trưởng bị Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của một người dân huyện Kỳ Anh, chị Đ.T.P. đã viết đơn tố cáo hành vi làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trưởng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 20/5/2022, Lê Văn Trưởng đã bị TAND quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) xử phạt 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do bị cáo đang thụ án tại TP Hồ Chí Minh nên để tạo thuận lợi cho các bên tham gia, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại nên TAND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với TAND quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) tổ chức phiên tòa trực tuyến liên tỉnh xét xử Lê Văn Trưởng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa trực tuyến liên tỉnh đầu tiên trên cả nước

Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo.

Kết thúc phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Lê Văn Trưởng 12 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast