Không tuân thủ cách ly y tế tại nhà, 1 người đàn ông ở Nghi Xuân bị phạt 7,5 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Mặc dù đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định nhưng ông L.M.K (SN 1956, trú tại thôn Kiều Văn, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn ra khỏi nhà và không đeo khẩu trang.

Không tuân thủ cách ly y tế tại nhà, 1 người đàn ông ở Nghi Xuân bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an xã Xuân Phổ làm việc với ông L.M.K

Trước đó, qua điều tra, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân phát hiện, ngày 14/6/2021, ông L.M.K trở về từ xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Thời điểm đó, xã Diễn Ngọc là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18/6/2021, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ ra Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với ông L.M.K trong thời gian 14 ngày. Sau đó, ông K. đã ký bản cam kết thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, vào lúc 9 giờ 55 phút ngày 21/6/2021, tổ công tác xã Xuân Phổ tiến hành kiểm tra thì thấy ông K. không đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng cũng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân do ông K. phát trực tiếp vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày cho thấy ông K. đã ra khỏi nhà, đứng ở ngoài đường nhưng không đeo khẩu trang. Tổ công tác đã lập biên bản nội dung sự việc trên, ông K. đã thừa nhận hành vi của mình.

Xét thấy hành vi của ông L.M.K đã vi phạm điểm B, khoản 1, điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về "Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, huyện Nghi Xuân ra Quyết định số 2531 ngày 28/6/2021 xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast