Lên Cầu Treo mua pháo về đốt thử, nhận 15 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với Lê Quốc Duẩn (SN 1991, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ hàng cấm.

Lên Cầu Treo mua pháo về đốt thử, nhận 15 tháng tù giam

Lê Quốc Duẩn tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 11/2018, do có ý định mua pháo về dùng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 nên Lê Quốc Duẩn bắt xe buýt đi từ thành phố Hà Tĩnh lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tìm mua pháo.

Tại đây, đối tượng mua 11 hộp pháo loại 36 quả/hộp, 4 hộp pháo loại 6 quả/hộp và 3 quả pháo hình trụ với giá 3,85 triệu đồng từ một người đàn ông không rõ danh tính; sau đó cho vào túi nilon rồi đón xe ô tô về cất dấu tại nhà bà Lê Thị Vy, trú tại thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn (nơi sống từ nhỏ đến nay của Duẩn) mà không cho cô ruột mình biết.

Lên Cầu Treo mua pháo về đốt thử, nhận 15 tháng tù giam

Lê Quốc Duẩn và tang vật bị thu giữ ngày 11//1/2019. Ảnh: Phan Thủy

Khoảng 19h30 phút ngày 11/1/2019, Duẩn lấy 1 hộp pháo loại 36 quả/hộp và 2 hộp pháo loại 6 quả/hộp tìm chỗ trống đốt thử thì bị Công an huyện Thạch Hà phát hiện bắt quả tang; sau đó, y tự nguyện giao nộp lại số pháo còn lại.

Tại phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Duẩn 15 tháng tù giam.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast