Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lĩnh 27 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân TP. Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Vượng (SN 1974, trú phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lĩnh 27 tháng tù giam

Sau khi bị khởi tố, Nguyễn Hữu Vượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/3/2018 đến ngày 1/4/2018, bằng thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức đánh lô, đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày rồi sửa số lô, đề không trúng thành số trúng, Nguyễn Hữu Vượng cùng các đồng bọn: Nguyễn Hồng Tuấn, Phạm Thị Thu Hà, Đỗ Văn Quyền và Ngô Văn Toản đã 3 lần lừa đảo chiếm đoạt của bà Phạm Thị Hoa số tiền gần 23 triệu đồng, Đặng Thị Hồng Vân 27 triệu đồng và Nguyễn Thị Nuôi 47 triệu đồng (cả 3 bị hại đều quê Hà Tĩnh).

Tổng số tiền mà Nguyễn Hữu Vượng và đồng bọn chiếm đoạt gần 97 triệu đồng.

Trong các ngày 8, 9 và 12/11/2018, TAND TP. Hà Tĩnh đã xét xử Nguyễn Hồng Tuấn, Phạm Thị Thu Hà, Đỗ Văn Quyền và Ngô Văn Toản, Phạm Thị Hoa (Hoa cấu kết với Nguyễn Hữu Vượng và đồng bọn lừa bà Đặng Thị Hồng Vân và Nguyễn Thị Nuôi) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc"; tuyên nhóm đối tượng tổng mức hình phạt 117 tháng tù.

Riêng Nguyễn Hữu Vượng, sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã tách vụ án và phát lệnh truy nã. Đến ngày 17/9/2018, Vượng đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đầu thú. Quá trình điều tra, Vượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bồi thường cho bà Nuôi số tiền 10 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Hữu Vượng từng có 1 tiền sự khi bị Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang xử phạt hành chính về hành vi "Đánh nhau" vào ngày 16/2/2016. Ngoài ra, bị cáo từng bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 18 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" vào ngày 23/9/2010.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vì những lẽ trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Vượng 27 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast