Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc lĩnh 117 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Đó là tổng mức hình phạt TAND TP. Hà Tĩnh đưa ra đối với bị cáo Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1981, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) và đồng bọn về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc" vào sáng 12/11.

Các bị cáo gồm Nguyễn Hồng Tuấn và Phạm Thị Thu Hà (SN 1972, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc"; Đỗ Văn Quyền (SN 1994, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Ngô Văn Toản (SN 1974, trú Đông Anh, Hà Nội) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Phạm Thị Hoa (SN 1967, trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) phạm tội "Đánh bạc".

Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc lĩnh 117 tháng tù

Nguyễn Hồng Tuấn và đồng bọn tại phiên xử sơ thẩm (bị hoãn) vào ngày 31/10/2018

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/3/2018 đến ngày 1/4/2018, bằng thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức đánh lô, đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Nguyễn Hồng Tuấn, Phạm Thị Thu Hà, Đỗ Văn Quyền và Ngô Văn Toản đã lừa đảo chiếm đoạt của Phạm Thị Hoa số tiền gần 23 triệu đồng, Đặng Thị Hồng Vân 27 triệu đồng, Nguyễn Thị Nuôi 47 triệu đồng (đều quê Hà Tĩnh) bằng việc sửa số lô, đề không trúng thành số trúng.

Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt gần 97 triệu đồng. Trong đó, Tuấn, Hà và Quyền 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo và Toản 2 lần tham gia cùng đồng bọn.

Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc lĩnh 117 tháng tù

Các bị cáo tại buổi tuyên án vào sáng 12/11

Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề, Hà, Tuấn đã đánh với Hoa 1 lần, tổng số tiền gần 6,4 triệu đồng.

Ngoài ra, Hà và Tuấn còn 2 lần đánh bạc dưới 4 triệu đồng cùng Đặng Thị Hồng Vân với số tiền 3 triệu đồng và Nguyễn Thị Nuôi 3 triệu đồng.

HĐXX nhận định, 5 bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi đã trưởng thành, bất chấp pháp luật. Trong vụ án này, vai trò của các bị cáo độc lập với nhau, không ai chịu sự điều khiển của ai. Các bị cáo Nguyễn Hồng Tuấn, Phạm Thị Thu Hà, Đỗ Văn Quyền và Ngô Văn Toản phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội từ hai lần trở lên" đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua 2 ngày xét xử, Nguyễn Hồng Tuấn và đồng bọn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vì những lẽ đó, TAND TP. Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Hồng Tuấn 2 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 6 tháng tù về tội "Đánh bạc"; tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh là 3 năm tù giam.

Phạm Thị Thu Hà bị tuyên phạt mức án 2 năm 3 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 6 tháng về tội "Đánh bạc"; tổng hợp hình phạt là 2 năm 9 tháng tù giam.

HĐXX tuyên phạt Đỗ Văn Quyền mức án 2 năm tù giam; Ngô Văn Toản 18 tháng tù cho hưởng án treo và Phạm Thị Hoa 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!