Mua bán trái phép ma túy, 2 đối tượng nhận 12 năm tù

(Baohatinh.vn) - Với hành vi bán ma túy, Phan Văn Sự và Phan Văn Tuấn, cùng trú tại xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh nhận tổng mức án 12 năm tù giam.

Mua bán trái phép ma túy, 2 đối tượng nhận 12 năm tù

TAND TP. Hà Tĩnh vừa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Phan Văn Sự (SN 1987, áo đen) và Phan Văn Tuấn (SN 1982), cùng trú tại xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh.

Vào hồi 21h50 ngày 6/1/2020, tại đường Mai Thúc Loan (xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh), Công an TP. Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Phan Văn Tuấn đang tàng trữ 0,2207g ma túy đá để bán cho Dương Văn Đức (SN 1990, trú phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) với giá 400 ngàn đồng.

Kết quả điều tra xác định được, tháng 12/2019, trong lúc đi chơi tại TP. Vinh (Nghệ An), Phan Văn Sự được một người nghiện ở Quỳ Hợp (Nghệ An) đưa 1 gói ma túy đá về sử dụng.

Do không có nhu cầu dùng, khoảng 17h ngày 5/1/2020 đến 21h ngày 6/1/2020, Phan Văn Sự đã chia ma túy thành 3 gói nhỏ rồi nhờ Phan Văn Tuấn mang đi bán.

Mua bán trái phép ma túy, 2 đối tượng nhận 12 năm tù

Phiên tòa thu hút đông đảo người dân theo dõi

Về nhân thân của các bị cáo: Phan Văn Sự từng bị Công an huyện Đức Thọ xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 19/7/2010; bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 15 tháng tù về tội đánh bạc vào ngày 21/3/2013.

Phan Văn Tuấn từng bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 6 tháng tù treo về tội đánh bạc vào ngày 30/12/2015.

HĐXX nhận định, hành vi của Phan Văn Sự và Phan Văn Tuấn gây nguy hiểm cho xã hội. TAND TP. Hà Tĩnh đã tuyên phạt Phan Văn Sự 7 năm và Phan Văn Tuấn 5 năm tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast