Tàng trữ trái phép 366 viên hồng phiến, nam thanh niên lĩnh 10 năm tù

(Baohatinh.vn) - Mua số lượng lớn hồng phiến về cất giấu để sử dụng, Nguyễn Thành Long (SN 1997, trú tại thôn Cây Thị, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 10 năm tù.

Tàng trữ trái phép 366 viên hồng phiến, nam thanh niên lĩnh 10 năm tù

Sáng nay (18/5), TAND huyện Hương Sơn mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thành Long.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn, vào khoảng 9 giờ ngày 1/2/2021, Nguyễn Thành Long (là người nghiện chất ma túy), đi từ nhà lên khu vực Eo Cô Gái thuộc thôn Hà Trai, Sơn Kim 1 (Hương Sơn) để tìm mua ma túy về sử dụng.

Tại đây, Nguyễn Thành Long gặp một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ và hỏi mua của người này 10 triệu đồng tiền hồng phiến.

Khi về nhà, Long lấy 2 viên hồng phiến ra sử dụng. Sau đó Long bỏ các viên hồng phiến còn lại vào 2 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long rồi cất giấu tại phòng ngủ để sử dụng dần.

Tàng trữ trái phép 366 viên hồng phiến, nam thanh niên lĩnh 10 năm tù

Nguyễn Thành Long cùng tang vật bị bắt trước đó (ảnh tư liệu)

Đến khoảng 16 giờ 20 phút ngày 2/2/2021, Long lấy một vỏ bao thuốc lá có đựng hồng phiến cất vào túi áo rồi điều khiển xe máy đi tìm địa điểm để sử dụng ma túy.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang đi trên đường thuộc thôn Cây Thị, xã Sơn Tây (Hương Sơn) thì Long bị lực lượng chức năng bắt quả tang và thu giữ 198 viên hồng phiến, qua giám định là 19,1991 gam Methamphetamine.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 168 viên hồng phiến, qua giám định là 16,4950 gam Methamphetamine. Tổng khối lượng ma túy Nguyễn Thành Long tàng trữ trái phép nhằm mục đích để sử dụng là 35,6941 gam Methamphetamine.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt Nguyễn Thành Long 10 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast