Tranh chấp đất đai, dùng choòng đánh vào đầu hàng xóm

(Baohatinh.vn) - Mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, ông Phan Xuân Nguyên (ở Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã dùng choòng bằng kim loại đánh vào đầu bà Trần Thị Ngân Hà, gây tổn thương cơ thể 12%.

Tranh chấp đất đai, dùng choòng đánh vào đầu hàng xóm

Bị cáo Phan Xuân Nguyên tại phiên xét xử

Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn vừa tiến hành xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với Phan Xuân Nguyên (SN 1946, trú tại xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn).

Theo bản cáo trạng, khi nghe vợ kể việc gia đình bà Trần Thị Ngân Hà (SN 1963, cùng trú thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, Hương Sơn) đang dựng nhà trên diện tích đất tranh chấp giữa hai gia đình tại thôn Sinh Cờ, ông Nguyên và vợ đã cầm theo búa đinh đến khu vực nói trên. Tại đây, ông Nguyên đã yêu cầu bà Hà dừng thi công nhưng vợ chồng bà Hà không chấp nhận.

Bực tức, ông Nguyên đã dùng búa đinh đập phá trụ móng công trình. Thấy không hiệu quả, ông Nguyên bảo vợ về nhà lấy chiếc choòng (cán giống xà beng gắn lưỡi to phía dưới) ra và đào các trụ móng bà Hà vừa xây.

Không để ông Nguyên phá công trình, bà Hà ngồi lên móng để ngăn cản nhưng ông Nguyên vẫn tiếp tục đào, sau đó, hai bên đã xẩy ra cự cãi, giằng co. Sẵn chiếc choòng trên tay, ông Nguyên vung lên đánh trúng vào đầu bà Hà làm bà Hà bị choáng và ngã ngửa về phía sau, đầu chảy máu. Bà Hà được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn.

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bà Trần Thị Ngân Hà bị tổn thương cơ thể 12%.

Tại phiên tòa xét xử, qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Xuân Nguyên 24 tháng tù giam.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast