Đốt, phá đồ đạc nhà mẹ ruột, nam thanh niên Hà Tĩnh bị khởi tố, bắt giam

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Hải Trung (SN 1993, trú tại thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã khai nhận toàn bộ hành vi hủy hoại tài sản của mình.

Sáng ngày 28/5, Viện KSND huyện Nghi Xuân cho biết vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hải Trung (SN 1993, trú tại thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) về hành vi hủy hoại tài sản theo Điều 178 BLHS.

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, do mâu thuẫn với mẹ của mình là bà Nguyễn T. M. H. (SN 1972, trú tại thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) nên khoảng 9 giờ sáng ngày 24/5, sau khi ngủ dậy, Nguyễn Hải Trung đã dùng bật lửa ga đốt và búa đinh đập phá một số tài sản trong nhà của mẹ mình.

Đồ đạc bị phá hại gồm: 1 tivi nhãn hiệu Sony 41 inch, 2 chiếc giường ngủ, 2 chiếc quạt cây, 1 tủ nhôm kính đựng quần áo và một số đồ dùng khác.

Với hành vi của mình gây ra, Nguyễn Hải Trung bị Công an huyện Nghi Xuân tạm giữ để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi hủy hoại tài sản của mình.

Sau khi trưng cầu định giá, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nghi Xuân kết luận tổng số tài sản bị thiệt hại là 6.133.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Nguyễn Hải Trung theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.