Xét xử các đối tượng tàng trữ ma tuý, trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Bùi Văn Hòa (SN 1973, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) 8 năm 6 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý"; Nguyễn Tấn Thạch (SN 1995, trú tại huyện Đức Linh, Bình Thuận) 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xét xử các đối tượng tàng trữ ma tuý, trộm cắp tài sản

Bị cáo Bùi Văn Hòa tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh.

* Phiên toà xét xử vụ án hình sự đối với Bùi Văn Hòa (SN 1973, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” được tiến hành theo hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, hồi 8h ngày 6/5/2023, Bùi Văn Hòa đang có hành vi tàng trữ trái phép 19,2073 gam Heroine và 0,2884 gam Methamphetamine tại nhà riêng ở tổ dân phố 6, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) thì bị Công an TP Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Bùi Văn Hoà từng có 2 tiền án, đã bị TAND TP Hà Tĩnh và TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào các năm 2016 và 2017.

Trước đó, vào năm 1996, Hòa bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao xử phạt 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân”; năm 2001, bị TAND TP Vinh (Nghệ An) xử phạt 27 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; năm 2013 bị UBND TP Hà Tĩnh ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, thời gian 12 tháng.

Tại phiên toà, Hoà thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND TP Hà Tĩnh tuyên phạt Bùi Văn Hoà 8 năm 6 tháng tù giam.

* TAND TP Hà Tĩnh cũng vừa mở phiên toà xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với Nguyễn Tấn Thạch (SN 1995, trú tại huyện Đức Linh, Bình Thuận) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xét xử các đối tượng tàng trữ ma tuý, trộm cắp tài sản

Nguyễn Tấn Thạch tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trong thời gian từ ngày 23/6/2023 đến ngày 25/6/2023, Nguyễn Tấn Thạch đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Thạch đã lấy trộm 3 xe máy và 1 xe đạp điện với tổng giá trị 29,7 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thạch khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đi lang thang tại các khu dân cư, cơ quan, nhà dân trên địa bàn. Khi thấy có sơ hở trong quản lý, bảo vệ tài sản, Thạch ra tay thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước đó, năm 2013, Thạch từng bị TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

TAND TP Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Tấn Thạch 24 tháng tù giam về tội danh nói trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast