Xét xử nhóm đối tượng gây rối, cản trở thi công tại thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Khi đơn vị thi công đang tiến hành san lấp mặt bằng sân vận động xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì nhóm đối tượng liên tục hò hét, ngăn cản việc thi công xây dựng.

Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử 3 đối tượng Triệu Thị Mương (SN 1988), Nguyễn Tiến Trình (SN 1975) và Bùi Thị Triển (SN 1969) cùng trú tại xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh về tội gây rối trật tự công cộng.

Xét xử nhóm đối tượng gây rối, cản trở thi công tại thị xã Kỳ Anh

Từ trái qua phải, các đối tượng: Triển, Mương và Trình tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 13h15 phút, ngày 25/4/2020, tại khu vực sân vận động xã Kỳ Nam, đối diện UBND xã Kỳ Nam (thuộc thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh), trong khi Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Anh cùng lực lượng được phân công bảo vệ thi công công trình đang tiến hành san lấp mặt bằng sân vận động thì Triệu Thị Mương, Nguyễn Tiến Trình và Bùi Thị Triển đã liên tục hò hét, chửi bới, phản đối không cho đổ tro xỉ than san lấp mặt bằng công trình.

Xét xử nhóm đối tượng gây rối, cản trở thi công tại thị xã Kỳ Anh

Việc tập trung đông người cản trở thi công ở xã Kỳ Nam là vi phạm pháp luật (Ảnh tư liệu chụp chiều 25/4)

Hành vi của các đối tượng đã gây ồn ào, mất trật tự tại khu vực công cộng, đi ngược với chủ trương sử dụng sản phẩm tro xỉ đã được Bộ Xây dựng khẳng định đạt chuẩn làm vật liệu xây dựng và làm đường giao thông, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng Nhân dân.

Xét xử nhóm đối tượng gây rối, cản trở thi công tại thị xã Kỳ Anh

Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Thời gian gây rối của các đối tượng diễn ra trong 2 giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, thuyết phục và đến 23h cùng ngày người dân mới giải tán ra về.

Trong vụ án này, Triệu Thị Mương tham gia tích cực nhất nên giữ vai trò chính, bị cáo Nguyễn Tiến Trình, Bùi Thị Triển là đồng phạm tham gia tích cực.

Tại phiên xét xử, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt 3 đối tượng tổng mức án 51 tháng tù treo, trong đó: Triệu Thị Mương 18 tháng, thời gian thử thách 36 tháng; Nguyễn Tiến Trình 17 tháng, thời gian thử thách 34 tháng; Bùi Thị Triển 16 tháng, thời gian thử thách 32 tháng.

Ngoài các bị cáo Triệu Thị Mương, Nguyễn Tiến Trình, Bùi Thị Triển còn có một số đối tượng khác đã tham gia hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực sân động xã Kỳ Nam. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những đối tượng này.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast