Xử phạt công dân ở Cẩm Xuyên đổ rác không đúng nơi quy định

(Baohatinh.vn) - UBND phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh D.T.H. (SN 1992, ở thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) số tiền 3,5 triệu đồng vì hành vi đổ rác thải sinh hoạt sai quy định.

Xử phạt công dân ở Cẩm Xuyên đổ rác không đúng nơi quy định

D.T.H. bị bắt quả tang khi đang đổ gạch vữa sai nơi quy định.

Theo đó, vào hồi 12h ngày 17/8, trong lúc tuần tra địa bàn, Công an phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) phát hiện anh D.T.H. đang thực hiện hành vi đổ gạch vữa (chất thải rắn xây dựng) tại đường Nguyễn Huy Oánh (thuộc địa bàn phường Nguyễn Du).

Làm việc với lực lượng công an, anh D.T.H đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cho biết, số gạch vữa này được chở từ một công trình xây dựng mình đang thi công ở gần đó.

Xử phạt công dân ở Cẩm Xuyên đổ rác không đúng nơi quy định

Công an phường Nguyễn Du triệu tập D.T.H. lên trụ sở làm việc.

Công an phường Nguyễn Du đã lập biên bản sự việc, biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe kéo và củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật.

UBND phường Nguyễn Du đã ban hành quyết định xử phạt hành chính D.T.H số tiền 3,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 9, Điều 20 Nghị định 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast