Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về thị trường lao động, tuân thủ quy luật của thị trường về cung - cầu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất.

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập".

Hội nghị tổ chức trực tuyến kết nối điểm cầu trụ sở Chính phủ với điểm cầu Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cùng dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và một số bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đồng chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo về của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thị trường lao động Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng, từng bước hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế.

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập

Đại biểu Hà Tĩnh lắng nghe Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị

Thị trường lao động đã tạo được khuôn khổ thể chế, chính sách ngày càng hoàn thiện. Chất lượng việc làm dần được cải thiện. Quy mô nguồn nhân lực tăng; cơ cấu lao động chuyển dịch từ khu vực năng suất lao động thấp sang khu vực năng suất lao động cao.

Công tác đào tạo nhân lực đã có những đổi mới theo hướng tập trung nâng cao chất lượng. Nhân lực chất lượng cao tăng cả về số lượng và chất lượng; một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ khu vực và quốc tế như công nghệ thông tin, y tế, công nghiệp xây dựng, cơ khí.

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi các đơn vị trình bày tham luận.

6 tháng đầu năm 2022, thị trường lao động phục hồi tương đối nhanh. Lực lượng lao động là 51,4 triệu người, tăng 400 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, gia tăng mạnh ở khu vực thành thị, giảm ở khu vực nông thôn, lực lượng lao động nam và lực lượng lao động nữ đều tăng.

Lao động có việc làm là 50,288 triệu người, tăng 417 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tín hiệu phục hồi nhanh của thị trường lao động sau đại dịch COVID-19.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức là 55,9%. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành trở lại chiều hướng tích cực. Thu nhập bình quân của lao động 6 tháng đầu năm 2022 là 6,5 triệu đồng, tăng 326 nghìn đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng và tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm đều giảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thị trường lao động Việt Nam còn tồn tại những hạn chế về chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực, chất lượng việc làm, trình độ và kỹ năng của lực lượng lao động; tình trạng mất cân đối cung cầu, thiếu hụt nguồn cung cục bộ.

Từ đó đặt ra những yêu cầu về chất lượng nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về cân đối cung - cầu lao động; nâng cao năng lực quản trị, vận hành thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội với vai trò giá đỡ cho thị trường lao động.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, thị trường lao động 6 tháng đầu năm đạt những kết quả tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch và vượt so với cùng kỳ năm 2021.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 687.285 người, chiếm 52,86% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 535.678 người, chiếm 61,93% tổng lực lượng lao động.

Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 34,27%; công nghiệp - xây dựng chiếm 29,91% và thương mại - dịch vụ chiếm 35,82%.

Các cấp, ngành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị cơ bản được duy trì, ổn định phát triển sản xuất đảm bảo việc làm cho người lao động.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia quốc tế đã tham luận nhiều vấn đề liên quan tới phát triển thị trường lao động như: tình hình thực tiễn tại các địa phương; nhu cầu nhân lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động khi tham gia thị trường lao động; đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng lao động…

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thị trường lao động Việt Nam đang có bước phát triển tốt, từng bước vận hành theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phân tích một số kết quả đạt được và chỉ ra nguyên nhân của những khó khăn, thách thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về thị trường lao động, tuân thủ quy luật của thị trường về cung - cầu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển thị trường lao động; phát triển hệ thống thông tin thị trường, hệ thống trung tâm dịch vụ, việc làm, hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Nắm bắt nhu cầu thị trường, phát triển thị trường theo hướng lành mạnh, đi đúng hướng. Chú trọng đầu tư về cơ chế chính sách, nguồn lực để xây dựng hệ thống thông tin, dự báo thị trường lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng, cần quan tâm tới việc dịch chuyển lao động, việc làm theo vị trí, địa bàn, đảm bảo có cơ cấu phân bố lao động, việc làm hợp lý trên toàn quốc; có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ dịch chuyển lao động tại các địa bàn còn yếu kém, đẩy mạnh liên kết thị trường việc làm giữa các vùng trong nước, kết nối cung cầu giữa thị trường trong và ngoài nước.

Đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ dân số vàng, đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.
Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết

Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết

Những ngày giáp Tết, nhiều người dân vẫn lặng lẽ bám bãi bồi, ghềnh đá để đục hàu, cào nghêu, chắt chiu từng “lộc biển” để sắm sửa cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.
Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết

Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết

Bất chấp giá lạnh, hơn 200 tiểu thương bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dựng lều, bạt để ở lại kinh doanh. Với họ ước muốn lớn nhất là sớm bán hết hàng để được về nhà đón tết.
Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ

Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ

Cận Tết, thị trường lao động Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn với nhiều việc làm thời vụ. Đây là cơ hội để người lao động cải thiện nguồn thu nhập, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.
Mưu sinh ngày cận Tết, gánh ước vọng trên vai

Mưu sinh ngày cận Tết, gánh ước vọng trên vai

Khi Tết gần chạm ngõ, nhiều gia đình đã rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết. Giữa khung cảnh chộn rộn ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè, góc phố với hi vọng kiếm có một cái Tết đủ đầy, ấm áp...
Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.
Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.