Một ngư dân bị lốc cuốn trôi

Một cơn lốc lớn kèm theo trận mưa xối xả vào tối 22- 4 đánh chìm một thuyền đánh cá của ngư dân xóm Phú Hoà xã Cẩm Hoà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) làm một người trên thuyền bị cuốn trôi, mất tích.

Ông Hoàng Văn Cúc - Phó Chủ tịch xã Cẩm Hoà, cho biết: Vào lúc 19 giờ 30 ngày 22-4 một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã nhấn chìm tàu cá của ông Nguyễn Bá Túc và Nguyễn Ngọc Đức - sinh 1993. Sau khi thuyền bị nhấn chìm, ông Nguyễn Bá Túc cố gắng bơi được vào bờ, còn Nguyễn Ngọc Đức thì bị nước cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

Hiện, gia đình và cơ quan chức năng cùng người dân ở xã Cẩm Hoà đang nổ lực tìm kiếm thi thể của người xấu số.

Cùng vào khoảng thời điểm trên, tại cột Hải đăng Cửa Sót, xã Thạch Kim (Lộc Hà), tàu đánh cá của ngư dân Nguyễn Văn Tư - sinh 1973, trú ở TP.Đà Nẵng cùng bị lốc xoáy đánh chìm. Rất may sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã kịp thời cứu hộ đưa 6 thuyền viên trên tàu lên bờ an toàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast