Triều Tiên kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/3 cho biết nước này đã kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng và kiềm chế đưa ra những chỉ trích về vấn đề "hạt nhân" và "nhân quyền" của nước này.

Phát thanh viên Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên thông báo đề xuất của Ủy ban Quốc phòng quốc gia tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
Phát thanh viên Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên thông báo đề xuất của Ủy ban Quốc phòng quốc gia tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Trong một tuyên bố, Ủy ban Quốc phòng (NDC) của Triều Tiên cho biết Washington nên nhận thức rằng không nên đem khả năng răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng ra để "mặc cả" hoặc đối thoại.

Theo Ủy ban này, Bình Nhưỡng sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình để tự vệ chừng nào vẫn còn mối đe doạ hạt nhân và chỉ trích từ phía Mỹ.

Ngoài ra, NDC còn kêu gọi Washington chấm dứt ngay những chỉ trích vô căn cứ về "nhân quyền" đối với Bình Nhưỡng, một phần trong chính sách thù địch của nước này và định hình một chính sách thực tế mới đối với Triều Tiên trước khi quá muộn.

Theo NDC, việc này sẽ có lợi không chỉ cho những lợi ích của Mỹ mà còn đảm bảo an ninh trên đất Mỹ.

Theo Baotintuc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast