Thêm 2 địa phương ở Hà Tĩnh “dính” dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 21 đến ngày 24/8, trên địa bàn TX Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, làm chết và buộc phải tiêu hủy hơn 20 con lợn bị mắc bệnh.

Thêm 2 địa phương ở Hà Tĩnh “dính” dịch tả lợn châu Phi

Thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại TX Hồng Lĩnh từ ngày 21/8 tại hộ chăn nuôi Lê Thanh Thư, ở thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc.

Hộ nuôi này có tổng đàn 9 con, trong đó có 1 con bị mắc bệnh với kết quả xét nghiệm dương tính. Ngay sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với hộ chăn nuôi tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nói trên.

Tiếp đó, ngày 22/8, hộ chăn nuôi Lê Thị Thanh, ở tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) cũng có 2 con lợn bị mắc bệnh buộc phải tiêu hủy.

Thêm 2 địa phương ở Hà Tĩnh “dính” dịch tả lợn châu Phi

Lập chốt kiểm dịch tạm thời, túc trực 24/24h để phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch

Còn tại huyện Đức Thọ, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại trang trại của gia đình anh Trần Văn Hùng, ở thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh.

Sau khi có kết quả dương tính, ngày 24/8, huyện cùng với cán bộ thú y xã đã tổ chức tiêu hủy 10 con lợn.

Thêm 2 địa phương ở Hà Tĩnh “dính” dịch tả lợn châu Phi

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các khu vực có nguy cơ cao

Hiện, các địa phương đang tích cực sử dụng các biện pháp khống chế không để dịch lan ra diện rộng.

Trong đó, triển khai phun tiêu độc, khử trùng trên toàn xã 1 lần/ngày, mua vôi bột rắc tại chốt chặn kiểm dịch, trục đường thôn và tại các hộ chăn nuôi lợn. Đặc biệt, lập 3 chốt canh gác nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast