Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, đông đảo người dân Lào xếp hàng tại các nhà ga, điểm bán vé tàu hỏa để mua vé, lên tàu về quê hoặc đi du lịch trong dịp nghỉ tết cổ truyền Bunpimay.

Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền

Tết cổ truyền Bunpimay của Lào được tổ chức hằng năm từ ngày 14 - 16/4, nhưng vì năm nay, ngày 16/4 rơi vào thứ 7 nên Chính phủ Lào quyết định người dân được nghỉ tết trong 4 ngày liên tiếp, bắt đầu từ 13/4. Những ngày qua, nhiều người dân Lào đã xếp hàng dài tại các điểm bán vé tàu hỏa để đi du lịch hoặc về quê đón tết cổ truyền cùng gia đình. (Ảnh: Lao National Radio)

Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền

Sau khi tuyến đường sắt tốc độ cao nối Thủ đô Vientiane của Lào và thị trấn biên giới Boten, giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm ngoái, việc đi lại giữa các địa phương của Lào đã trở nên thuận tiện hơn. Với tốc độ tối đa 160 km/h, các chuyến tàu có thể đưa du khách và doanh nhân từ Trung Quốc sang Lào trong vòng chưa tới một ngày và ngược lại. (Ảnh: Lao National Radio)

Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền

Tuyến đường sắt tốc độ cao Lào - Trung được thiết kế dài 414 km từ thị trấn biên giới Boten đến Thủ đô Vientiane. Báo Vientiane Times dẫn thông báo từ Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 3/4, tuyến đường sắt này đã hoạt động được 4 tháng và vận chuyển hơn 2,25 triệu lượt hành khách. (Ảnh: Xinhua)

Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền

Tuyến đường sắt này cũng đã vận chuyển hơn 1,31 triệu tấn hàng hóa đến và đi từ hơn 10 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia, Campuchia… thúc đẩy kết nối thương mại quốc tế trong khu vực cũng như sự phát triển của nền kinh tế Lào – Trung. (Ảnh: Lao National Radio)

Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền

Bên trong một toa hành khách của tuyến đường sắt tốc độ cao Lào - Trung. (Ảnh: Lao National Radio)

Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền

Công ty TNHH Đường sắt Lào - Trung cho biết, để phục vụ lượng hành khách tăng lên trong dịp tết cổ truyền của Lào, công ty sẽ bổ sung thêm một tàu khách theo tiêu chuẩn để phục vụ trên tuyến Thủ đô Vientiane và Boten. (Ảnh: Lao National Radio)

Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền

Cảnh đông đúc tại khu vực bán vé tàu hỏa ở Vientiane Center ở Thủ đô Vientiane trước dịp nghỉ lễ tết cổ truyền Bunpimay. (Ảnh: Ny Vanhnisa)

Tin liên quan:
  • Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền
    Việt kiều Lào vui Tết Bunpimay giữa dịch Covid-19

    Năm nay, cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các dân tộc Lào khác nhiều những năm trước do dịch Covid-19.

  • Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền
    Lưu học sinh Lào đón tết cổ truyền Bunpimay tại Hà Tĩnh

    Những phong tục đón tết cổ truyền Bunpimay của người Lào được các thầy cô, sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (Đại học Hà Tĩnh) tái hiện trong không khí đầm ấm, tươi vui với những điệu múa duyên dáng, những lời chúc tốt đẹp.

  • Người dân Lào xếp hàng dài mua vé tàu hỏa trước kỳ nghỉ tết cổ truyền
    Ấm áp tết cổ truyền Bunpimay tại Hà Tĩnh

    Nhằm mang đến niềm vui, ấm áp cho lưu học sinh Lào đang theo học tại trường trong dịp tết cổ truyền, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức vui tết Bunpimay - Tết cổ truyền của nước CHDCND Lào.

(Theo Lao National Radio, Vientiane Times)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast