Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có 2 lao động tử vong do cướp sát hại tại Angola

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/5, đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho gia đình 2 lao động bị tử vong do cướp sát hại tại Angola.

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có 2 lao động tử vong do cướp sát hại tại Angola

Đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh trao hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho thân nhân hai lao động tử vong tại Angola

Hai lao động bị tử vong do cướp sát hại tại Angola là anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1974) và chị Trần Thị Thu Hường (SN 1979) cùng ở xã Trường Lộc (Can Lộc). Chị Hường là chị dâu của anh Đức. Vụ án mạng được xác định xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 20/5 vừa qua tại tỉnh Lubango, Cộng hòa Angola.

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có 2 lao động tử vong do cướp sát hại tại Angola

Đại diện Sở LĐ-TB&XH gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, mong thân nhân hai lao động vượt qua nỗi đau mất người thân để tiếp tục chăm lo cho cuộc sống.

Được biết, gia đình chị Trần Thị Thu Hường trước đây chồng chị là anh Nguyễn Trọng Tuấn cũng từng làm ở Angola, do bị cướp tấn công dẫn đến tàn phế và đã qua đời do vết thương tái phát tháng 10/2018. Do mới sang làm việc nên lúc đó chị Hường không có tiền để về chịu tang chồng. Đến ngày 20/5 khi chị Hường đang làm việc ở Angola cũng bị sát hại.

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có 2 lao động tử vong do cướp sát hại tại Angola

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Angola phát tin buồn về việc anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1974) và chị Trần Thị Thu Hường (SN 1979) bị cướp sát hại ở Angola, đồng thời kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Angola quyên góp, giúp đỡ để đưa thi thể anh Đức và chị Hường về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình.

Ông Lê Đình Quang - quyền Chủ tịch UBND xã Trường Lộc cho biết: Gia cảnh của gia đình anh Đức và chị Hường rất khó khăn. Để đưa thi thể của hai lao động về nước, chi phí ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast