Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu phiên luận tội Tổng thống Park

Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập kiểm soát ngày 9/12 đã bắt đầu phiên họp để bỏ phiếu về bản kiến nghị luận tội Tổng thống nước này, Park Geun Hye, liên quan đến vụ bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực của bà Park và người bạn thân lâu năm của bà.

quoc hoi han quoc bat dau phien luan toi tong thong park

Nghị sĩ của các đảng đối lập Hàn Quốc tại phiên họp Quốc hội ngày 8/12. Ảnh: AP/TTXVN

Kết quả cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park sẽ được thông báo trong vòng 1 giờ tới.

Nếu ít nhất 200 nghị sĩ của Quốc hội 300 thành viên bỏ phiếu cho bản luận tội này, các quyền lực tổng thống của bà Park sẽ bị đình chỉ ngay lập tức và sẽ được chuyển giao cho Thủ tướng Hwang Kyo Ahn. Thủ tướng Hwang sẽ giữ vai trò là quyền tổng thống trong khi Tòa Hiến pháp thảo luận về tính hợp pháp của bản luận tội trong vòng 180 ngày.

Nếu bản kiến nghị luận tội, do các đảng đối lập đệ trình, được thông qua thì bà Park sẽ là vị Tổng thống Hàn Quốc thứ 2 bị Quốc hội nước này luận tội.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast