Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát “kéo” giá lợn hơi giảm sâu

(Baohatinh.vn) - Hơn 1 tháng qua, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát trở lại ở nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh kéo giá lợn hơi giảm sâu hơn 1/3 so với đầu năm 2020 khiến người nuôi “đứng ngồi không yên”.

Giá lợn hơi giảm sâu

Hay tin xã “láng giềng” (Thạch Trị - PV) tái bùng phát DTLCP, gia đình chị Hoàng Thị Nguyệt ở thôn Trung Văn, xã Thạch Văn (Thạch Hà) “đứng ngồi không yên”.

Mấy ngày nay, chị Nguyệt tìm thương lái để bán 20 con lợn thịt đang có trong chuồng. “20 con lợn siêu nạc có trọng lượng 80 – 90 kg mỗi con. Bình thường, tôi sẽ nuôi đạt trọng lượng trên 1 tạ mới xuất chuồng, nhưng giờ thấy DTLCP bùng phát nên lo quá, phải bán sớm” - chị Hoàng Thị Nguyệt cho biết.

Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát “kéo” giá lợn hơi giảm sâu

Chị Hoàng Thị Nguyệt (thôn Trung Văn, xã Thạch Văn, Thạch Hà) lo sợ giá giảm sâu vì dịch đang bùng phát nên quyết định bán lợn sớm hơn so với dự kiến

Trước đó 2 tuần, gia đình chị Nguyệt mới bán hơn 10 con lợn thịt với giá 67.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thời điểm này, “dạm” qua mấy nhà buôn quen thân, chị Nguyệt được báo giá 62.000 đồng/kg. Theo nhận định của chị Nguyệt, giá lợn hơi sẽ còn giảm sâu nên dù lợn chưa đạt trọng lượng tối đa nhưng chị sẽ xuất bán sớm tránh mất giá.

Chị Hoàng Thị Nguyệt chia sẻ: “20 con lợn siêu nạc này, gia đình mua con giống với giá 3,4 triệu đồng, trừ chi phí thức ăn, thuốc men phòng DTLCP thì tính ra lỗ một con gần 500.000 đồng. Nếu không bán sớm, tôi lo giá giảm hơn thì còn lỗ nặng”.

Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát “kéo” giá lợn hơi giảm sâu

Trung bình mỗi ngày, Công ty CP Chăn nuôi Mitraco xuất bán 100 con lợn thịt

Không chỉ chăn nuôi nông hộ bị ảnh hưởng, các trang trại lớn cũng đang thấp thỏm lo âu vì giá lợn hơi “tụt dốc”. Mỗi ngày xuất bán khoảng 100 con lợn thịt với giá dao động từ 60.000 – 65.000 đồng/kg, ông Hồ Sỹ Thảo – Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Mitraco khẳng định: đây là mức giá thấp nhất trong vòng một năm qua. So với thời điểm giá lợn đạt 95.000 đồng/kg vào đầu năm 2020 thì giá lợn hiện nay giảm hơn 1/3.

Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát “kéo” giá lợn hơi giảm sâu

Công ty CP chăn nuôi Mitraco phải tăng chi phí thêm khoảng 10.000 đồng/kg lợn cho việc phòng dịch tả lợn châu Phi

“Với giá này, công ty kinh doanh vẫn có lãi vì chúng tôi chăn nuôi khép kín. Nhưng, chăn nuôi nhỏ lẻ thì khả năng lỗ vì nuôi lợn thời điểm này rất khó khăn, giá lợn giống cao, chi phí thức ăn và phòng dịch tăng. Riêng công ty chúng tôi phải chịu thêm chi phí phòng dịch như: hóa chất khử trùng, nhân công khử trùng, cấm trại để thực hiện an toàn sinh học, tăng bo xuất bán lợn nhập lợn, chất bổ để nâng cao sức đề kháng lợn… Tính bình quân chi phí đội thêm khoảng 10.000 đồng/kg lợn” - Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Mitraco Hồ Sỹ Thảo nhấn mạnh.

Thận trọng tái đàn đón tết

Phân tích về nguyên nhân giá lợn hơi giảm sâu trong những tuần qua, người chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh đều cho rằng: dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại ở nhiều địa phương khiến người chăn nuôi lo sợ dịch bệnh. Bởi vậy, nhiều hộ chăn nuôi bán lợn “chạy dịch” khiến nguồn cung lợn hơi tăng đột biến. Nguồn cung tăng nên thương lái được thể ép giá, kéo theo giá lợn hơi giảm mạnh.

Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát “kéo” giá lợn hơi giảm sâu

Giá lợn hiện chỉ còn 65.000 - 60.000 đồng/kg

Trước tình hình giá lợn hơi giảm sâu, dự báo sẽ còn tiếp tục đà giảm nên hiện nay, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh đang rất thận trọng trong việc tái đàn, nhất là trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trở lại ở 5 địa phương gồm: Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Cẩm Xuyên và Vũ Quang.

Như tại xã Thạch Hội (Thạch Hà), theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, người dân rất thận trọng trong việc tái đàn. Ông Nguyễn Thanh Long – Chủ tịch UBND xã Thạch Hội nói: “Thời điểm này, đáng lý ra người dân sẽ tái đàn đón tết nhưng việc dịch bùng phát cộng với giá giảm sâu nên các hộ chăn nuôi vẫn chưa tái đàn nhiều. Hiện nay, giá lợn giống cao nên xu hướng tái đàn của bà con nông dân là nuôi lợn nái để lấy giống. Tổng đàn lợn toàn xã hiện có 3.600 con”.

Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát “kéo” giá lợn hơi giảm sâu

Giá lợn giống cao nên xu hướng tái đàn của bà con nông dân Hà Tĩnh là nuôi lợn nái để lấy giống

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh hiện trên 400.000 con, đạt kế hoạch sản xuất năm 2020. Như vậy, nguồn cung thịt lợn hiện nay đang đủ để phục vụ cho thị trường. Về giá cả, lâu nay, giá lợn hơi vẫn “treo” ở mức cao và hiện nay đang có dấu hiệu giảm mạnh. Vì vậy, ngành chức năng khuyến cáo bà con nông dân cần thận trọng trong tái đàn.

Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát “kéo” giá lợn hơi giảm sâu

DTLCP tái bùng phát nên nhiều người bán lợn “chạy dịch” khiến giá tụt dốc

Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh khuyến cáo: “Bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh, giá cả, thực hiện đúng khuyến cáo của các ngành chức năng về quy trình vệ sinh chuồng trại, kiểm soát người, phương tiện ra, vào khu vực chăn nuôi, xử lý thức ăn… nhằm duy trì môi trường an toàn dịch bệnh cho đàn lợn trong thời gian dài và cung ứng ra thị trường vào dịp tết”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast