Nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi sau lũ, Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng, chống

(Baohatinh.vn) - Các địa phương và người chăn nuôi lợn ở Hà Tĩnh đang thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi sau lũ, Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng, chống

Xã Trung Lộc xuất hiện DTLCP và nguy cơ bùng phát cao do ảnh hưởng của ngập lụt diện rộng.

Tại huyện Can Lộc, hơn 1 tháng kể từ ngày DTLCP xuất hiện ở 1 hộ nuôi thuộc thôn Thượng Lội (Quang Lộc), đến thời điểm hiện tại, dịch đã lan rộng thêm 5 thôn: Ban Long, Tam Long (Quang Lộc); Văn Cử, Yên Xuân (Xuân Lộc), Cồn Soi (Trung Lộc) khiến 12 hộ nuôi bị ảnh hưởng với tổng số 75 con lợn đã chết.

Dịch bệnh tại các địa phương này đang có những diễn biến phức tạp sau đợt mưa lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lộc Nguyễn Văn Đại cho biết: “Mới đây, toàn xã bị ngập nặng khiến các chất thải, mầm bệnh phân tán rộng. Trong khi, khu vực chuồng trại của người dân liền kề nhau càng khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn”.

Nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi sau lũ, Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng, chống

Đợt mưa lớn kéo dài từ 28 - 31/10 khiến nhiều địa phương của Can Lộc như thị trấn Nghèn, Trung Lộc, Thiên Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Thượng Lộc... bị ngập nặng.

Trước nguy cơ dịch có thể lây lan trên diện rộng sau lũ, công tác phòng, chống đang được huyện Can Lộc triển khai quyết liệt, hạn chế thấp nhất các thiệt hại cho người chăn nuôi.

Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch mới, xã Trung Lộc (Can Lộc) đã tiến hành các biện pháp theo kế hoạch UBND huyện như: kiện toàn lại ban chỉ đạo chống dịch, phân bổ thêm 60 lít hoá chất, 1 tấn vôi bột để tiêu độc, khử trùng, lập 4 chốt kiểm dịch, nghiêm cấm các hoạt động buôn bán lợn trong xã ra ngoài và từ địa phương khác đến...

Nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi sau lũ, Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng, chống

Các xã Trung Lộc, Quang Lộc, Xuân Lộc (Can Lộc) tăng cường hoạt động phun tiêu độc khử trùng thường xuyên mỗi tuần

Anh Phan Lục (thôn Cồn Soi, Trung Lộc) cho biết: “Ngoài số lượng hoá chất được xã cấp, chúng tôi đã mua thêm thuốc, vôi bột để tự vệ sinh ở chuồng trại chăn nuôi ngày 1 lần. Lợn giờ có giá trị rất cao nên mình càng phải cẩn thận, không được chủ quan với lại sau đợt dịch năm 2019, bà con đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều, các biện pháp chống dịch lây lan được thực hiện đồng bộ và chủ động hơn”.

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc Đoàn Minh Lương thông tin: “Huyện Can Lộc đang đối diện với nguy cơ rất cao nên tất cả các địa phương phải đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch. Huyện đã tăng cường thêm cho các địa phương 400 lít hóa chất, 7 tấn vôi để phun và rải trên các trục đường, cửa ngõ ra vào; tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp khống chế dịch bệnh; lập các chốt kiểm tra tại các khu vực giáp ranh, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát ở cơ sở…”.

Nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi sau lũ, Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng, chống

Các chốt kiểm tra, phun tiêu độc khử trùng được huyện Can Lộc lập ra nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán lợn trên địa bàn.

Tại huyện Thạch Hà, công tác phòng chống DTLCP cũng được chủ động triển khai. Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà Lê Văn Thuận chia sẻ: “Huyện đã có xã Thạch Trị tái nhiễm DTLCP nhưng đang được kiểm soát ổn định, chưa có dấu hiện lây lan thêm. Huyện cấp bổ sung cho các xã hơn 600 lít hoá chất và sắp nhận thêm 2.000 lít nữa để thực hiện phun tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi. Đồng thời, kiểm soát chặt hơn hoạt động mua bán, giết mô gia súc gia cầm tại xã Thạch Trị và các xã lân cận”.

Nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi sau lũ, Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng, chống

Ngay sau đợt mưa lũ kéo dài, cán bộ thú y và các xã của huyện Thạch Hà đã tập trung hướng dẫn người dân vệ sinh và phun tiêu độc khử trùng môi trường.

Dù chưa ghi nhận ổ DTLCP trên địa bàn nhưng huyện Cẩm Xuyên cũng đang tập trung khắc phục thiệt hại và huy động lực lượng tập trung vệ sinh môi trường chăn nuôi sau lũ.

Được biết, huyện đã phân bổ 900 lít hóa chất về các địa phương để tiến hành phun sát trùng tại khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn nhất là các xã ngập sâu như: Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Nam Phúc Thăng…

Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, DTLCP đã tái phát trên 3 huyện là Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn. Đặc biệt, sau lũ, nhiều địa phương bị ngập nặng, môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm, mầm bệnh càng dễ phát triển, lây lan nhanh chóng nên đề nghị ngành chuyên môn, các cấp chính quyền, người dân không được lơ là, chủ quan với việc phòng, chống”.

Nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi sau lũ, Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng, chống

Người dân cần thường xuyên vệ sinh chuồng trại, rắc vôi bột tại cổng và lối vào khu vực chăn nuôi

Ông Hùng cho biết, đơn vị đã nhận thêm 15.000 lít hoá chất Vetvaco-Iodine và phân bổ về các địa phương. Theo ông Hùng, các địa phương vùng dịch cần tập trung lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp theo kế hoạch đã được tỉnh, huyện đề ra để khống chế dịch, đặc biệt là nghiêm cấm buôn bán lợn từ vùng có dịch ra bên ngoài và ngược lại; thông tin đầy đủ để người dân về diễn biến dịch bệnh.

Với các địa phương chưa tái xuất hiện dịch, chủ động lập chốt kiểm dịch tại các vùng giáp ranh, có nguy cơ cao; nắm chắc tình hình ở cơ sở nhằm ứng phó kịp thời khi trên địa bàn xuất hiện lợn ốm, lợn chết. Tuyên truyền để tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo nguồn thức ăn hợp vệ sinh cho đàn lợn; chú ý hướng dẫn người dân phun tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!