Tăng khả năng phòng vệ trước dịch tả lợn châu Phi ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát cao sau mưa lũ, người chăn nuôi và ngành chức năng huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ động phòng, chống dịch ngay tại khu vực nuôi

Tăng khả năng phòng vệ trước dịch tả lợn châu Phi ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Vũ Quang đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực nuôi như: phun hóa chất khử trùng, rắc vôi bột...

Là hộ chăn nuôi lợn có quy mô lớn trên địa bàn huyện nên ngay khi nước lũ rút, ông Nguyễn Tiến Mạnh (thôn 1 Bồng Giang, xã Đức Giang) đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho đàn lợn 600 con của gia đình.

Tăng khả năng phòng vệ trước dịch tả lợn châu Phi ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Các phương tiện qua lại khu vực trại đều được ông Nguyễn Tiến Mạnh khử trùng cẩn thận.

Ông Mạnh cho biết: “Ngay khi thời tiết khô ráo trở lại, tôi đã khoanh vùng trang trại, bất cứ người nào ra vào đều phải được khử trùng bằng hóa chất. Bên cạnh đó, tập trung chăm sóc đàn lợn, không nhập thêm lợn giống để tăng đàn. Hằng ngày, tôi cập nhật thông tin, tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp mà cán bộ thú y hướng dẫn”.

Không chỉ tại các trại chăn nuôi quy lớn, với các cơ sở quy mô vừa và nhỏ, người chăn nuôi cũng tập trung phòng dịch, siết chặt quy trình vào ra tại khu vực nuôi.

Theo nhiều người chăn nuôi, thời tiết mưa lũ diễn biến thất thường khiến đàn lợn dễ mắc các bệnh như: tụ huyết trùng, tiêu chảy... và đặc biệt là DTLCP đang diễn biến phức tạp thì nguy cơ bùng phát trên địa bàn là rất cao nếu không được kiểm soát tốt.

Tăng khả năng phòng vệ trước dịch tả lợn châu Phi ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Anh Cù Quang Triều (thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh) đang vệ sinh chuồng trại cho đàn lợn 50 con.

Anh Cù Quang Triều (thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh) cho biết: "Đàn lợn của gia đình thả được hơn 2 tháng, trọng lượng mới chỉ đạt hơn 80kg/con nên chưa thể xuất chuồng. Lo sợ dịch tả lợn châu Phi lan vào đàn lợn sau mưa lũ, hằng ngày, tôi thu dọn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của đàn lợn”.

Cũng theo anh Triều, thời điểm này, không chỉ gia đình anh mà các hộ nuôi khác trên địa bàn xã cũng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng dịch tại chỗ, đảm bảo an toàn cho đàn lợn.

Quyết không để dịch bùng phát trên địa bàn

Tăng khả năng phòng vệ trước dịch tả lợn châu Phi ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Vũ Quang đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trong ảnh: Cán bộ chuyên môn của Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Vũ Quang kiểm tra công tác phòng DTLCP tại xã Đức Giang.

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, nên công tác phòng dịch sau mưa lũ đang được chính quyền xã Đức Giang khẩn trương thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Vinh - Chủ tịch UBND xã Đức Giang cho biết: “Cùng với chỉ đạo hướng dẫn người dân rắc vôi bột, phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại và xung quanh chuồng trại ít nhất mỗi ngày 2 lần, xã thường xuyên tuyên truyền diễn biến của dịch trên loa phát thanh. Đồng thời, vận động hộ nuôi tự giác thực hiện nghiêm túc “5 không” trong phòng chống dịch, đó là không giấu dịch; không bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh; không vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm bị bệnh; không ăn thịt gia súc, gia cầm ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc; không vứt xác gia súc, gia cầm ốm, chết ra ngoài môi trường.

Tăng khả năng phòng vệ trước dịch tả lợn châu Phi ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Các địa phương tập trung chỉ đạo người dân tiêu độc khử trùng tại chuồng trại.

Xã cũng tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trang trại, hộ nuôi siết chặt quy trình khử trùng vào ra tại khu vực nuôi; theo dõi sự phát triển hằng ngày của đàn lợn. Khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường phải báo ngay chính quyền địa phương để có phương án xử lý, tránh tình trạng dịch bệnh lây lan ra các địa phương khác.

Tăng khả năng phòng vệ trước dịch tả lợn châu Phi ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Các hộ nuôi quy mô nhỏ ở xã Đức Giang phun tiêu độc khử trùng quanh khu vực nuôi.

Ông Võ Quốc Hội - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Vũ Quang cho biết, hiện tại, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện Vũ Quang đạt hơn 27.000 con, trong đó lợn nái 4.000 con, lợn thịt 23.000 con... Ngay sau khi đợt mưa lũ kéo dài kết thúc, Trung tâm đã cấp phát 600 lít hóa chất khử trùng và 1 tấn vôi bột cho 10/10 xã, thị trấn phục vụ công tác phòng chống dịch TLCP.

Trung tâm cũng hướng dẫn các địa phương ngay khi nước rút phải tổ chức tổng vệ sinh, thu gom xác động vật chết để xử lý, sát trùng; phun tiêu độc vùng chăn nuôi bị lũ, ngập để tổng tẩy uế môi trường, tiêu diệt các loại mầm bệnh, quyết không để dịch bùng phát trở lại".

Tăng khả năng phòng vệ trước dịch tả lợn châu Phi ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Được biết, Trung tâm Ứng dụng Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Vũ Quang sẽ cấp phát 600 lít hóa chất và 1 tấn vôi bột cho 10/10 xã, thị trấn phục vụ công tác phòng dịch TLCP sau mưa lũ.

Cũng theo ông Hội, để hạn chế lây lan và ngăn ngừa dịch bệnh tại thời điểm này, rất cần sự chung tay vào cuộc của tất cả các cấp, ngành trong việc nâng cao ý thức của người dân về dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát chăn nuôi, vận chuyển, mua bán, giết mổ...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.