Ngăn ngừa dịch bệnh “tấn công” đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngành chuyên môn và các địa phương tại Hà Tĩnh đang tập trung vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhằm phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm sau mưa lũ, chuẩn bị điều kiện về chuồng trại để khôi phục sản xuất.

Ngăn ngừa dịch bệnh “tấn công” đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh

Cán bộ thú y và cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) hướng dẫn người dân pha thuốc để chuẩn bị phun tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi.

Thời điểm này, huyện Thạch Hà đã cử cán bộ xuống cơ sở để hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, xử lý tốt môi trường sau trận lũ lịch sử vừa qua, đồng thời xây dựng phương án chủ động phòng bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hằng – công chức địa chính - nông nghiệp xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) cho biết: “Chúng tôi đã cử người phun tiêu độc khử trùng ở các điểm có nguy cơ cao và cấp phát 200 lít hóa chất về các thôn để người dân thực hiện vệ sinh trong khu vực chăn nuôi của gia đình”.

Ngăn ngừa dịch bệnh “tấn công” đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh

Vệ sinh môi trường chăn nuôi sau lũ là một trong những biện pháp để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi và chuẩn bị chuồng trại sạch sẽ, khôi phục sản xuất.

Ông Lê Trung Hạnh (thôn Đông Tâm, xã Tân Lâm Hương) cho biết: “Trong lũ lớn, nước bẩn từ công trình vệ sinh, khu vực chứa chất thải tràn hết vào nhà và chuồng trại, tôi sợ vật nuôi dễ nhiễm bệnh nên đã tiến hành dọn dẹp rác, nước ứ đọng sớm, tăng thức ăn nhiều dinh dưỡng cho lợn, gà”.

Cẩm Xuyên cũng là một trong những địa phương có số lượng gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi lớn trong trận lũ vừa qua. Đặc biệt, đây thường là “điểm nóng” của các loại dịch bệnh nguy hiểm như: dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng… ở gia súc, H5N1 ở gia cầm. Vì thế, sau mưa lũ, công tác phòng chống dịch bệnh đang được địa phương chủ động triển khai.

Ngăn ngừa dịch bệnh “tấn công” đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh

Huyện Cẩm Xuyên tiến hành chôn xác gia súc, gia cầm tại các điểm chôn lấp tập trung, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Cẩm Xuyên Phan Xuân Nam cho biết: “Mưa lũ đã làm xác động vật chết và nguồn nước thải tràn cả ra ngoài, cùng với thời tiết thất thường là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh. Huyện đã phân bổ 900 lít hóa chất về các địa phương để tiến hành phun sát trùng tại khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn”.

Ngay sau khi nước rút, các xã đã tập trung tổng vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại các khu vực chăn nuôi. Anh Hoàng Cư (thôn Đồng Bàu, Cẩm Thành) cho biết: “Gia đình cũng thiệt hại nặng khi 27 con lợn bị chết. Chúng tôi đã chùi rửa chuồng nuôi, dọn dẹp đất, rơm rạ bị ẩm mốc, phối hợp với xã đào hố, chôn gia súc, gia cầm theo quy định, tránh ô nhiễm môi trường, chuẩn bị các điều kiện để có thể sớm khôi phục hoạt động chăn nuôi”.

Ngăn ngừa dịch bệnh “tấn công” đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh

Các khu giết mổ tập trung tại các địa phương bị ngập sâu như: TP Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà... cũng cần kiểm soát tốt vệ sinh để đảm bảo an toàn giết mổ, hạn chế dịch bệnh.

Cùng đó, huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo các địa phương và người chăn nuôi theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, khi xuất hiện gia súc, gia cầm bị ốm, chết, phải báo cho cán bộ thú y và cơ quan chức năng.

Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đợt mưa lũ vừa qua, hơn 9.400 con gia súc 798.800 con gia cầm các loại bị chết, cuốn trôi. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cán bộ thú y các huyện, thị, thành phố xuống cơ sở thống kê thiệt hại, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

Ngăn ngừa dịch bệnh “tấn công” đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh

Người dân tăng cường thức ăn giàu dinh dưỡng để đảm bảo sức khoẻ và đề kháng của đàn lợn.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Trần Hùng cho biết: Sau đợt mưa lũ kéo dài, môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, cộng với thời tiết diễn biến thất thường sẽ tạo cơ hội phát tán mầm bệnh. Hơn nữa, các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng,… đang có nguy cơ tái bùng phát, lây lan trên diện rộng.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, Chi cục đã tham mưu với Sở NN&PTNT có văn bản hướng dẫn tiến hành thu gom xác gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, tập kết để đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định; chỉ đạo khẩn trương cấp phát hóa chất dự phòng cho các hộ dân để tiến hành phun khử trùng tiêu độc.

“Người chăn nuôi cần gia cố chuồng trại, đảm bảo chắc chắn, có phương án ứng phó, di dời đàn vật nuôi đến nơi cao ráo, nơi kín gió trong trường hợp xảy ra bão lụt, ngập úng thời gian tới; tiến hành vệ sinh sạch sẽ chuồng, dụng cụ chăn nuôi, rải vôi bột khu vực xung quanh để hạn chế mầm bênh, tăng cường thức ăn giàu dinh dưỡng” - ông Trần Hùng khuyến cáo.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.