“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Mô tả về “ATM gạo”, phóng viên của Hãng tin Reuters (Anh) viết: “Chiếc máy phân phối 1,5 kg gạo từ một thùng chứa nhỏ cho những người lao động. Phần lớn họ là người bán hàng rong hoặc kiếm sống bằng nghề trả, nhận tiền mặt như giúp việc, bán xổ số”.

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

Bài viết về “ATM gạo” trên Reuters. (Ảnh chụp màn hình)

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

Trong bài báo với tựa đề “‘Rice ATM’ feeds Vietnam’s poor amid virus lockdown” (Tạm dịch: ATM gạo cung cấp cho người dân nghèo Việt Nam trong bối cảnh cách ly xã hội do virus), Reuters cho biết, người đưa ra ý tưởng máy ATM gạo là doanh nhân Hoàng Tuấn Anh.

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

Chia sẻ với Reuters, anh Hoàng Tuấn Anh cho biết, sáng kiến này được ra đời để những người khó khăn nhận ra rằng, họ vẫn có thể tiếp cận được nguồn lương thực, tài nguyên mặc cho tình hình kinh tế khó khăn mà họ đang gặp phải.

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

Hãng tin Anh cũng phỏng vấn một người phụ nữ 34 tuổi ở TP Hồ Chí Minh tên Nguyễn Thi Ly tới nhận gạo. “Tôi đọc tin về ATM gạo trên mạng. Tôi đến kiểm tra, không ngờ nó có thật”, chị này chia sẻ. Nhà ba con, chồng lại mất việc nên với chị Ly, “cây ATM” này vô cùng hữu ích, “chỉ cần một túi gạo là đủ dùng cả ngày”.

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

Tại Hà Nội, “ATM gạo” hoạt động từ 8h sáng đến 17h hàng ngày. Những người xếp hàng được yêu cầu đứng cách nhau 2m và rửa tay trước khi nhận gạo. Tại TP Hồ Chí Minh, “ATM gạo” hoạt động 24/7. Hiện tại, ý tưởng này đã được nhân rộng tại nhiều tỉnh thành phố khác, như Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh...

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

Ngoài hãng tin Reuters, kênh truyền hình CNN của Mỹ, báo International Business Times, IBTimes... cũng có các bài viết về chiếc máy phát gạo miễn phí dành cho người nghèo tại Việt Nam giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát.

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

Nhiều độc giả quốc tế cũng đã để lại các bình luận khen ngợi ý tưởng và tinh thần nhân ái, tương thân tương ái của Việt Nam.

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

Người dân xếp hàng lấy gạo từ máy phân phối tự động tại TP Hồ Chí Minh.

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

Tại Hà Tĩnh, một máy “ATM gạo” cũng đang được lắp đặt tại số 02 - đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh. Chiếc máy được tài trợ bởi Dự án ATM gạo toàn quốc - Vườn yêu thương” và hoạt động bằng nguồn gạo đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh dưới dự khâu nối của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh. Trong ảnh: Người dân TP Hồ Chí Minh nhận gạo từ “ATM gạo”.

“ATM gạo” Việt Nam lên báo nước ngoài

“ATM gạo” ở Hà Tĩnh dự kiến cấp phát gạo miễn phí cho người dân trong những ngày tới. Trong ảnh: Một “ATM gạo” ở Tp Hồ Chí Minh.

(Ảnh: Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast