Lợn chết trôi nổi trên ao hồ ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) liên tiếp phát hiện xác lợn bị vứt xuống hồ, dòng kênh… tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Lợn chết trôi nổi trên ao hồ ở Hương Sơn

Chính quyền xã Sơn Bình vớt 7 bì đựng xác lợn trôi trên bàu thuộc địa bàn thôn 4

Ngày 31/3, người dân xã Sơn Bình phát hiện nhiều bì tải đựng xác lợn nổi trên bàu ở địa bàn xã Sơn Bình, Tân Mỹ Hà. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện để trục vớt những bì đựng xác lợn để đem đi tiêu hủy.

Ông Nguyễn Huy Lợi - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho biết: Qua kiểm tra, tại bàu thuộc thôn 4, xã Sơn Bình, chính quyền địa phương đã tổ chức vớt được 7 bao tải chứa lợn chết. Mỗi bao đựng xác lợn có trọng lượng khoảng từ 40 – 50 kg đang trong thời kỳ phân hủy. Một số bao tải đựng xác lợn được các đối tượng bỏ thêm đá và bê tông vào nên việc vớt xác gặp nhiều khó khăn.

Lợn chết trôi nổi trên ao hồ ở Hương Sơn

Xác lợn bi vứt xuống bàu ở xã Sơn Bình đang trong thời kỳ phân hủy

“Sau khi trục với, chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định, đồng thời giao cho công an xã theo dõi, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn và động vật khác ra môi trường làm ô nhiễm, lây lan dịch bệnh” - Ông Lợi cho biết thêm.

Lợn chết trôi nổi trên ao hồ ở Hương Sơn

2 con lợn bị vứt trôi trên kênh Nhà Huyện ở xã Quang Diệm

Trước đó, ngày 30/3, người dân cũng phát hiện trên kênh Nhà Huyện thuộc thôn 9, xã Quang Diệm có 2 con lợn chết đã bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền xã Quang Diệm phải thuê máy xúc về để chôn lấp 2 con lợn trên nhằm đảm bảo môi trường và phòng chống dịch bệnh. Được biết, kênh Nhà Huyện bắt nguồn từ xã Sơn Hàm chảy qua xã Quang Diệm và thị trấn Phố Châu huyện Hương Sơn có nhiệm vụ cung cấp nước tưới tiêu cho 3 địa phương trên.

Lợn chết trôi nổi trên ao hồ ở Hương Sơn

Chính quyền xã Quang Diệm tiến hành tiêu hủy số lợn trên theo quy định

“Thời gian qua, trên địa bàn xã không có hiện tượng lợn chết do dịch bệnh, số gia súc này có thể xuất phát từ nơi khác, người dân thiếu ý thức vứt xuống kênh Nhà Huyện. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện đang có dấu hiệu bùng phát trở lại”- Chủ tịch UBND xã Quang Diệm Lê Trường Sơn lo lắng.

Hiện, dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục trên địa bàn huyện Hương Sơn đang diễn biến phức tạp. Tính đến thời điểm này (2/4), toàn huyện đã tiêu hủy 62 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các xã Sơn Long, Sơn Trung, Sơn Trà và Tân Mỹ Hà; 185 con bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục tại 20 xã trên địa bàn huyện.

Lợn chết trôi nổi trên ao hồ ở Hương Sơn

Khi có lợn chết, người dân phải báo với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định.

Theo ông Phan Xuân Đức - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn, các hộ chăn nuôi khi có gia súc bị chết, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm, nếu kết quả dương tính với dịch bệnh thì được hỗ trợ của Nhà nước. Người chăn nuôi vứt lợn chết là hành vi vi phạm pháp luật.

Trước tình trạng trên, huyện Hương Sơn yêu cầu các xã, thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các thủ tục trong việc khai báo, thu gom, tiêu hủy lợn ốm, chết do nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Căn cứ theo Điểm a, Khoản 6, Điều 5 Nghị định 90/2017/NĐ-CP, hành vi vứt xác gia súc, gia cầm chết ra ngoài môi trường có thể bị xử phạt theo quy định sau: Mức xử phạt đối với hành vi vứt xác gia súc, gia cầm chết ra ngoài môi trường có thể bị xử phạt từ 5 - 6 triệu đồng, ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại Khoản 10, Điều 5 của nghị định.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast