Chưa dứt viêm da nổi cục trên trâu bò, nông dân Can Lộc lại khổ vì tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện tại, tất cả các địa phương trên địa bàn Can Lộc (Hà Tĩnh) đều xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Dịch tả lợn châu Phi cũng xuất hiện trở lại tại 6/18 xã, thị trấn.

Ngày 17/2, dịch viêm da nổi cục trên trâu bò xuất hiện đầu tiên ở xã Tùng Lộc. Những ngày tiếp theo, dịch lan rộng tại số địa bàn lân cận và đến nay đã “phủ kín” 18/18 xã, thị trấn.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 982 hộ dân ở 87 thôn bị ảnh hưởng với số lượng 1.197 trâu bò bị dịch bệnh, trong đó có 78 con đã chết.

Chưa dứt viêm da nổi cục trên trâu bò, nông dân Can Lộc lại khổ vì tả lợn châu Phi

Xuất hiện đầu tiên ở Tùng Lộc, đến nay, dịch viêm da nổi cục đã lan rộng tại 18/18 xã, thị trấn ở Can Lộc.

Trong khi đó, ngày 21/3, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát trở lại tại xã Sơn Lộc, Quang Lộc và đã có thêm 4 xã: Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Trung Lộc, Thường Nga có lợn bị dịch bệnh. Đến nay, dịch DTLCP đã lây lan tại 32 hộ nuôi ở 18 thôn tại 6 xã, có 96 con đã bị chết.

Chưa dứt viêm da nổi cục trên trâu bò, nông dân Can Lộc lại khổ vì tả lợn châu Phi

Cán bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc hướng dẫn người dân Xuân Lộc rắc vôi, vệ sinh chuống trại chăn nuôi.

Anh Hoàng Văn Dũng, cán bộ thú y xã Sơn Lộc cho biết: “Đợt bùng phát trở lại này, diễn biến của DTLCP trở nên khó khống chế bởi diễn biến nhanh. Hầu như lợn chết ngay sau khi phát hiện bị bệnh trong vòng 1 ngày nên chúng tôi không kịp trở tay”.

Tại xã Sơn Lộc, từ ngày 12/3, dịch viêm da nổi cục xuất hiện ở thôn Thượng Sơn và đến nay đã lây lan ở tất cả 9 thôn với hơn 100 con mắc bệnh trong đó có 6 con đã chết. Gần 10 ngày kể từ khi đàn trâu bò bị nhiễm bệnh, dịch tả lợn cũng xuất hiện trên địa bàn và đã có 25 con đã chết.

Chưa dứt viêm da nổi cục trên trâu bò, nông dân Can Lộc lại khổ vì tả lợn châu Phi

Ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân Tùng Lộc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, thời gian qua các cấp chính quyền và ngành chức năng ở Can Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gấp rút triển khai tiêm 10 ngàn liều vắc-xin trên đàn trâu bò; lực lượng thú y chung tay cùng người dân chăm sóc, chữa bệnh cho đàn gia súc. Thế nhưng, mỗi ngày, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc vẫn liên tục nhận được tin báo từ các địa phương về diễn biến gia tăng dịch bệnh và số lượng gia súc bị chết tiếp tục tăng.

Chưa dứt viêm da nổi cục trên trâu bò, nông dân Can Lộc lại khổ vì tả lợn châu Phi

Chị Lê Thị Giang (xã Xuân Lộc, Can Lộc) dùng thuốc nam chữa trị cho bò, đến khi bò kiệt sức mới báo với cán bộ thú y

Ông Đoàn Minh Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc cho biết: “Ngay sau khi dịch bệnh xuất hiện, các địa phương đã tuyên truyền người dân biện pháp phòng chống, đặc biệt là khuyến cáo nuôi nhốt gia súc, một số địa phương cũng đã cho các hộ gia đình ký cam kết.

Thế nhưng, ngay khi 100% xã, thị đều có dịch thì nhiều người dân vẫn “vô tư” thả rông trâu bò trên các cánh đồng. Bên cạnh đó, nhiều hộ nuôi chưa chú trọng vệ sinh khu vực chăn nuôi, chuồng trại, công tác phòng dịch còn lỏng lẻo.

Chưa dứt viêm da nổi cục trên trâu bò, nông dân Can Lộc lại khổ vì tả lợn châu Phi

Trâu bò thả rông tại tổ dân phố Tân Hương, thị trấn Đồng Lộc. Ảnh chụp chiều 30/3.

Như tại hộ nuôi của ông Trần Tuấn ở thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc nuôi hơn 60 con lợn nhưng trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khu vực chăn nuôi này cũng không hạn chế số lượng người vào, ra. Đợt này, gia đình ông Tuấn phải tiêu hủy 10 con lợn thịt do DTLCP. Được biết, năm 2019, DTLCP cũng đã khiến hộ nuôi này thiệt hại lớn.

Hiện nay, huyện Can Lộc đang tập trung nhiều các giải pháp để phòng chống dịch bệnh trên gia súc, trong đó hỗ trợ 30% kinh phí cho người dân để tiêm 3.000 liều vắc-xin viêm da nổi cục cho đàn trâu bò trên toàn huyện.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!