Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giảm xuống còn 56%

Theo tổ chức tiến hành thăm dò ý kiến, tỷ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in giảm mạnh do người dân Hàn Quốc ngày càng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giảm xuống còn 56%

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái, hàng đầu) tại lễ tưởng niệm các phụ nữ mua vui ở nghĩa trang quốc gia Cheonan, phía Nam Seoul ngày 14/8. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến của 2.505 người trưởng thành trên khắp Hàn Quốc được công bố ngày 27/8 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống nước này Moon Jae-in tiếp tục giảm trong tuần trước, xuống mức thấp kỷ lục trong tuần thứ ba liên tiếp.

Tỷ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in trong cuộc thăm dò ý kiến lần này đã giảm xuống còn 56%, giảm 0,3% so với tuần trước.

Theo tổ chức tiến hành thăm dò ý kiến, tỷ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in giảm mạnh do người dân Hàn Quốc ngày càng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết chỉ có 5.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng Bảy năm nay (tính từ tháng 7/2017), trong khi con số này trong tháng Sáu là 100.000 việc làm.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc này là do tiền lương tối thiểu ở Hàn Quốc tăng mạnh, tăng tới hơn 16% lên 7.530 won (6,76 USD)/giờ từ đầu năm nay. Theo kế hoạch, tiền lương tối thiểu tại nước này sẽ còn tiếp tục tăng gần 11% lên 8.350 won/giờ vào năm 2019.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giảm xuống còn 56%
Theo vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast