Số ca tử vong do Covid-19 tại Đức vượt 6.000

(Baohatinh.vn) - Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay cho biết trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 1.304 ca nhiễm Covid-19 mới và 202 ca tử vong.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Đức vượt 6.000

Thị trưởng Berlin Michael Mueller (thứ 2 từ trái sang) cùng các quan chức đi kiểm tra điểm chuẩn bị dành cho cứu chữa bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô của nước Đức vào ngày 23/4. (Ảnh: Reuters)

Với số liệu này, tổng số ca nhiễm và tử vong do dịch Covid-19 ở Đức lần lượt được nâng lên 157.641 và 6.115. Quốc gia đông dân nhất châu Âu hiện là vùng dịch lớn thứ 6 thế giới, lần lượt sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Anh.

Trong buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 tại Đức hôm 28/4, Giáo sư Lothar Wieler, Chủ tịch Viện RKI cho biết, tốc độ lây nhiễm của dịch Covid-19 tại nước này đang có chiều hướng gia tăng trở lại một cách đáng lo ngại.

Theo Giáo sư Wieler, hệ số lây nhiễm (R) của virus SARS-CoV-2 tại Đức hôm 27/4 đã quay về mức gần 1, tức 1 người nhiễm bệnh có thể lây nhiễm cho 1 người khác. Trong khi đó hồi giữa tháng 4, hệ số này chỉ ở mức 0,7.

Từ đầu tuần này, Đức đã nới lỏng một loạt các biện pháp hạn chế, cho phép người dân ra đường nhiều hơn cũng như mở lại nhiều hoạt động kinh tế. Tất cả các bang tại Đức cũng đã bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Với việc nguy cơ lây nhiễm tăng cao trở lại, Chủ tịch Viện RKI kêu gọi người dân Đức tiếp tục ở lại trong nhà nhiều nhất có thể và khi phải ra đường thì giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1,5m với người khác.

210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến hơn 3,1 triệu người nhiễm, hơn 218.000 người chết. Mỹ và châu Âu hiện vẫn là những vùng dịch lớn nhất thế giới.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Đức vượt 6.000
(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast