Cháy rừng dữ dội tại Hàn Quốc, hàng nghìn người sơ tán

(Baohatinh.vn) - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (5/4) ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát đêm 4/4 lan rộng ra 5 thành phố và các vùng lân cận dọc duyên hải miền Đông Bắc nước này.

Cháy rừng dữ dội tại Hàn Quốc, hàng nghìn người sơ tán

Đám cháy bùng phát ở một con đường tại thị trấn biên giới Goseong, tỉnh Gangwon, cách Thủ đô Seoul khoảng 210 km về phía Đông Bắc vào khoảng 19h17 tối 4/4 và lan nhanh sang các khu vực lân cận. (Ảnh: Yonhap)

Cháy rừng dữ dội tại Hàn Quốc, hàng nghìn người sơ tán

Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm các huyện, thị trấn như Goseong, Inje và Sokcho, các thành phố Gangneung và Donghae. (Ảnh: Reuters)

Cháy rừng dữ dội tại Hàn Quốc, hàng nghìn người sơ tán

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã khiến 1 người thiệt mạng, ít nhất 11 người bị thương. Hơn 4.200 người dân đã được sơ tán đến các nhà thi đấu, trường học. Hôm nay, 52 trường học và các cơ sở công cộng phải đóng cửa. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt buộc ngừng sử dụng. (Trong ảnh: Một chiếc xe buýt bị lửa thiêu rụi ở Sokcho hôm 4/4/2019. Ảnh: Yonhap)

Cháy rừng dữ dội tại Hàn Quốc, hàng nghìn người sơ tán

Người dân đi sơ tán khỏi hỏa hoạn. (Ảnh: Yonhap)

Cháy rừng dữ dội tại Hàn Quốc, hàng nghìn người sơ tán

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho các cơ quan có liên quan sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để dập tắt đám cháy rừng. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon tuyên bố sẽ trực tiếp đến Goseong trong ngày hôm nay và yêu cầu các cơ quan chính phủ tiếp tục phối hợp, kiểm soát ngọn lửa và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng. (Trong ảnh: Thủ tướng Lee Nak-yon phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp sáng nay. Ảnh: Yonhap)

Cháy rừng dữ dội tại Hàn Quốc, hàng nghìn người sơ tán

Khoảng 13.000 quan chức cứu hộ, bao gồm cả lực lượng quân đội và cảnh sát, cùng hơn 870 xe chữa cháy đã được điều động tới nhiều địa điểm để khống chế ngọn lửa. (Trong ảnh: Ngọn lửa dữ dội đe dọa tấn công khu dân cư ở Sokcho hôm 4/4/2019. Ảnh: Yonhap)

Cháy rừng dữ dội tại Hàn Quốc, hàng nghìn người sơ tán

Nhà chức trách cho biết ngọn lửa đã thiêu rụi 385 ha rừng, đồng thời phá hủy ít nhất 300 căn nhà và tòa nhà ở Goseong, Sokcho và Gangneung. (Trong ảnh: Hỏa hoạn tấn công thị trấn biên giới Goseong hôm 4/4/2019. Ảnh: Yonhap)

(Theo Yonhap)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast