Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Rác thải sinh hoạt không được xử lý kịp thời, chất thành từng đống với khối lượng lớn trên tuyến đê hữu sông Lam (đoạn qua thị trấn Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh) gây hôi thối, ô nhiễm môi trường...

Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

Theo ghi nhận vào chiều 4/1/2023, trên tuyến đê hữu sông Lam đoạn qua địa bàn thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) hình thành 2 điểm chất đống khối lượng rác lớn vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa mất mỹ quan. Đây là 2 điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời của thị trấn Xuân An.

Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

Rác thải chất thành từng đống, để lâu ngày bốc mùi hôi thối khiến nhiều người dân khó chịu. Ông Nguyễn Văn M. ở thị trấn Xuân An cho biết: “Tôi thường đạp xe thể dục vào buổi chiều trên đê, mỗi lần qua đây là mùi rác thải bốc lên, hôi thối khủng khiếp. Mong chính quyền, ngành chức năng sớm xử lý tình trạng này”.

Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

Tại điểm tập kết còn xảy ra tình trạng người dân tự ý đốt rác, gây khó khăn cho việc thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

Ngoài 2 điểm tập kết với hàng tấn rác thải, dọc tuyến đê hữu sông Lam, nhiều vị trí ở 2 bên mái đê cũng vương vãi vô số loại rác thải. Từ bao nilong, hộp giấy...

Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

... đến cả những tủ gỗ công nghiệp. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan, rác thải đổ bừa bãi trên thân đê, mái đê còn vi phạm quy định của Luật đê điều.

Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

Được biết, trung bình mỗi tháng, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Xuân An là trên 130 tấn. Xã chịu trách nhiệm thu gom và hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Nghi Xuân đưa đi xử lý tại khu xử lý rác tập trung đóng ở xã Xuân Thành (Nghi Xuân).

Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

Tuy nhiên, do chưa có điểm quy hoạch tập kết rác tập trung nên thời gian qua, chính quyền thị trấn Xuân An phải mua hàng chục xe đựng rác tại nơi tập kết. Dù vậy, do lượng rác quá nhiều nên những chiếc xe này không thể chứa nổi và tràn ra mặt đê.

Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

Theo ông Ngô Đăng Ký - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, do chưa quy hoạch được bãi tập kết rác nên tổ thu gom của địa phương (gồm 5 người) phải tạm thời đưa rác ra đê hữu sông Lam tập kết để Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Nghi Xuân vận chuyển, đưa đi xử lý. Do lượng rác lớn, nhà máy quá tải, xe chuyên chở không kịp thời vận chuyển rác về nhà máy nên ngày càng bị ùn ứ, tồn đọng.

Rác thải chất đống trên tuyến đê hữu sông Lam ở Nghi Xuân

“Địa phương đã từng kiến nghị với huyện về hướng xử lý tình trạng rác quá tải. Tới đây, thị trấn sẽ di chuyển điểm tập kết đến vị trí khác đảm bảo vệ sinh hơn và tránh ảnh hưởng đến người dân; đồng thời, cũng mong các cấp trên sớm có giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng rác thải bị tồn đọng này” - ông Ngô Đăng Ký cho biết.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast