Rừng phi lao ven biển ở Lộc Hà bị hư hại do mưa bão, triều cường

(Baohatinh.vn) - Dãy rừng phi lao hàng chục năm tuổi dài gần 8km có tác dụng chắn gió, chắn cát, chắn sóng dọc theo bờ biển xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) ở khu vực thôn Yên Điềm, đang bị hư hại, thu hẹp dần.

Rừng phi lao ven biển ở Lộc Hà bị hư hại do mưa bão, triều cường

Theo ông Võ Chịa ở thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc) thì trước đây, rừng phi lao chắn cát kéo dài một dọc từ xã Cương Gián (Nghi Xuân) chạy qua xã Thịnh Lộc xuống thị trấn Lộc Hà. Từ bao đời nay, khu rừng ven biển này là vành đai xanh chắn sóng, chắn bão, chắn cát... che chở cho làng mạc, đê điều. Nhưng, mấy năm nay rừng đang bị bị hư hại, thu hẹp vì thiên tai tác động, bị biển xâm lấn khoảng 30 - 40m.

Rừng phi lao ven biển ở Lộc Hà bị hư hại do mưa bão, triều cường

Dấu tích hư hại của cánh rừng phi lao phần nào được thể hiện qua những gốc cây phi lao mục, đen trũi nằm ngay sát mặt biển, cách bờ hàng chục mét.

Rừng phi lao ven biển ở Lộc Hà bị hư hại do mưa bão, triều cường

Nhiều gốc cây phi lao hàng chục năm tuổi, gốc có rễ mọc chằng chịt mới bị sóng và gió đánh bật gốc, đổ nghiêng ngả.

Rừng phi lao ven biển ở Lộc Hà bị hư hại do mưa bão, triều cường

Ngoài các cây mới đổ thì những gốc cây bị chết do mưa bão, triều cường trong các mùa mưa bão trước cũng nằm ngổn ngang, vương vãi dọc bãi biển Thịnh Lộc.

Rừng phi lao ven biển ở Lộc Hà bị hư hại do mưa bão, triều cường

Ngoài những cây đã chết, đổ gãy thì những gốc phi lao có đường kính khoảng 15 - 20cm, dưới gốc đã bị sóng làm xói hàm ếch, rễ không còn bám đất, cành lá bắt đầu bị khô héo... rất khó sống sót, trụ vững qua mùa mưa bão năm nay.

Rừng phi lao ven biển ở Lộc Hà bị hư hại do mưa bão, triều cường

Những mầm non từng được kỳ vọng sẽ thay thế sứ mệnh bảo vệ làng mạc, đê điều như thế này cũng bị sóng đánh bật gốc, đổ theo cồn cát, sắp trôi theo dòng nước thủy triều.

Rừng phi lao ven biển ở Lộc Hà bị hư hại do mưa bão, triều cường

Những phi lao hàng chục năm tuổi đang chết dần, chết mòn nhưng việc trồng rừng thay thế đang gặp nhiều khó khăn vì thiên tai khắc nghiệt, không mang về hiệu quả kinh tế cho người dân, quá trình xâm thực của biển đang diễn ra với tốc độ khá nhanh...

Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc Nguyễn Khắc Phong thông tin: "Rừng phi lao ngoài đê Tả Nghèn kéo dài khoảng 8 km, rộng từ 40 - 100m (tùy từng đoạn) chạy dọc theo bờ biển. Những năm gần đây, rừng thường xuyên bị hư hại do tác động của mưa bão, triều cường nên dần bị thu hẹp.

Hiện nay, ở khu vực rừng này chưa có chương trình, dự án nào được triển khai để bảo vệ, cải tạo, phát triển. Sau mỗi đợt mưa bão thì bà con ở khu vực gần biển tự mang cây giống ra trồng nhưng tỷ lệ sống sót rất ít".

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast