Campuchia tăng tốc xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Liên quan đến ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện tại Campuchia ngày 28/11, đến ngày 1/12, Bộ Y tế Campuchia đã xét nghiệm khoảng 7.131 người liên quan, phát hiện có 17 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Campuchia tăng tốc xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Nhân viên sân bay quốc tế Phnom Penh mặc quần áo bảo hộ, lấy mẫu xét nghiệm các hành khách. (Ảnh: Fresh News)

Báo Khmer Times ngày 2/12 dẫn thông báo mới ra từ Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đây đều là 3 ca nhập cảnh vào Campuchia, nâng tổng số ca nhiễm nCoV ở đất nước này lên 329.

Theo thông báo của Bộ Y tế, cả 3 ca nhiễm mới nhất đều là người Campuchia, trong độ tuổi từ 26-46 tuổi.

3 người này cùng đến thủ đô Phnom Penh hôm 18/11 sau các chuyến bay khởi hành từ Nhật Bản và Trung Quốc. Họ nhận kết quả nhiễm Covid-19 trong lần xét nghiệm thứ hai sau khi đến Campuchia, vào ngày cách ly thứ 13.

Hiện những trường hợp nhiễm Covid-19 trên đều đã được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế Chak Angre, thủ đô Phnom Penh. Tổng cộng 162 hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay với 3 người nói trên đều đã được cách ly.

Liên quan “sự kiện cộng đồng ngày 28/11” - vụ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện ở Campuchia ngày 28/11 vừa qua, tính đến ngày 1/12, khoảng 7.131 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc gần với các nhiễm đã được kiểm tra, trong số đó có 17 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca nhiễm trong cộng đồng được phát hiện hôm 28/11 là vợ của ông Chhem Savuth, Tổng cục trưởng Tổng cục Trại giam thuộc Bộ Nội vụ Campuchia. Đáng chú ý là người này không hề xuất ngoại trong thời gian gần đây. Hiện giới chức chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Campuchia đã ghi nhận 329 trường hợp dương tính nCoV, bao gồm 213 người Campuchia, 45 người Pháp, 18 người Trung Quốc, 13 người Malaysia, 9 người Indonesia, 9 người Mỹ, 6 người Anh, 3 người Việt Nam, 3 người Canada, 3 người Ấn Độ, 2 người Hungary, 2 người Pakistan, 1 người Bỉ, 1 người Kazakhstan và 1 người Ba Lan.

Tổng số trường hợp được chữa khỏi là 304, không có trường hợp tử vong.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 30/11 kêu gọi người dân bình tĩnh, đoàn kết và tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế sau "sự kiện cộng đồng ngày 28/11”.

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Giáo dục Campuchia thông báo tất cả các trường học công trên cả nước phải kết thúc năm học 2019-2020 vào ngày 30/11. Năm học mới 2020-2021 sẽ bắt đầu từ 11/1/2021.

Các trường tư thục cũng tạm thời đóng cửa trong 2 tuần kể từ ngày 30/11 và có thể triển khai học trực tuyến trong thời gian này, ngoại trừ đối với học sinh lớp 12 vẫn tiếp tục đi học để tham gia kỳ thi ngày 21/12 sắp tới.

Campuchia tăng tốc xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng
(Theo Khmer Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast