Vừa “nghiện” trộm, vừa nghiện ma túy

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Hoàng Văn Khoa (SN 1992) và Hoàng Ngọc Cường (SN 1996), cùng trú tại xã Thạch Điền (Thạch Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Vừa “nghiện” trộm, vừa nghiện ma túy

Hoàng Văn Khoa và Hoàng Ngọc Cường tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 8h30 phút ngày 16/3/2019, Hoàng Văn Khoa và Hoàng Ngọc Cường đến khu vực cổng chào ở thôn Tân Tiến, xã Thạch Tân (Thạch Hà) thì thấy nhà anh Trần Viết Mạnh không có người ở nhà nên Khoa và Cường nảy sinh ý định trộm cắp. Khoa liền trèo qua bờ rào lấy trộm của anh Mạnh chiếc máy bơm rồi cả hai đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Được biết, ngày 8/2/2018 Hoàng Văn Khoa bị TAND huyện Thạch Hà xử phạt 7 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào tháng 7/2018. Trước đó, ngày 16/6/2017 Khoa từng bị UBND xã Thạch Điền áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; ngày 29/9/2014 bị Công an huyện Thạch Hà xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Còn Hoàng Ngọc Cường từng bị TAND huyện Thạch Hà xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào ngày 21/1/2018. Trước đó, vào năm 2012 đối tượng này cũng bị TAND huyện Thạch Hà xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản; ngày 8/6/2017, bị UBND xã Thạch Điền áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên xét xử, xét thấy Khoa và Cường là những đối tượng đều có tiền án, nhân thân xấu, lại sử dụng ma túy… cần có mức án nghiêm để răn đe, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Khoa 9 tháng tù giam, Hoàng Ngọc Cường 7 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast