Anh khẳng định ưu tiên đối thoại với Nga nhằm cải thiện quan hệ

Ngoại trưởng Anh Liz Truss và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace dự kiến sẽ có các chuyến công du tới Nga nhằm cải thiện quan hệ giữa London và Moskva.

Anh khẳng định ưu tiên đối thoại với Nga nhằm cải thiện quan hệ

Ngoại trưởng Anh Liz Truss. (Ảnh: TTXVN)

Ngoại trưởng Anh Liz Truss và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace dự kiến sẽ có các chuyến công du tới Nga nhằm cải thiện quan hệ giữa London và Moskva.

Trong một thông cáo được công bố vào ngày 30/1, Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay hai quan chức trên được Thủ tướng Boris Johnson chỉ thị tiến hành hội đàm với những người đồng cấp Nga trong các chuyến công du sắp tới nhằm cải thiện quan hệ với chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin và hạ nhiệt căng thẳng.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Anh cũng thông báo Thủ tướng Johnson có kế hoạch điện đàm với ông Putin vào tuần tới, đồng thời hối thúc nhà lãnh đạo Nga tham gia vào một cuộc đối thoại ngoại giao về Ukraine.

Thông cáo nhấn mạnh rằng ông Johnson vẫn coi việc thực hiện các nỗ lực ngoại giao, phối hợp với các quốc gia phương Tây khác, có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục đối thoại với Nga.

Thông cáo cho biết thêm Thủ tướng Johnson, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh trong các cuộc điện đàm với giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) rằng đàm phán ngoại giao với Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Quan hệ Nga và phương Tây đã leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây khi Mỹ và NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.

Tuy nhiên, phía Moskva luôn bác bỏ và những cáo buộc trên là động thái làm leo thang căng thẳng vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh Nga không gây đe dọa với bất cứ quốc gia nào.

Moskva cũng cảnh báo mưu toan dùng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng miền Đông Ukraine sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast