Thương vong gia tăng vì biểu tình bạo lực tại Vênzuela

Quan chức Venezuela ngày 13/3 cho biết, thương vong vì bạo lực trong các cuộc biểu tình tại đây trong hơn 1 tháng qua đã lên đến 28 người chết và 365 người bị thương.

Biểu tình bạo lực trên đường phố Caracas
Biểu tình bạo lực trên đường phố Caracas

Tổng Công tố Venezuela Luisa Ortega Diaz cho biết, trong số thương vong có 3 thành viên của lực lượng Vệ binh quốc gia và 109 cảnh sát, binh sỹ bị thương. Lực lượng an ninh tại thủ đô Caracas đã thu giữ 25 vũ khí và hơn 200 thiết bị gây nổ.

Báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ, bà Ortega Diaz cho biết, chính phủ Venezuela sẽ trừng trị thủ phạm kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ vừa qua, khẳng định đây là một nỗ lực nhằm lập lại hòa bình và trật tự cho quốc gia Nam Mỹ này.

Chính phủ Venezuela cho biết, gần 1.300 người đã bị bắt vì liên quan đến các vụ bạo lực trong biểu tình, hầu hết đã được trả tự do, song vẫn còn 104 người đang bị giam giữ để tiếp tục điều tra.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast