Người phát ngôn cảnh sát cho biết, theo lời khai của 3 kẻ bị bắt giữ tại Surabaya, những tên này đã lên kế hoạch thực hiện các vụ đánh bom liều chết, giống như các vụ tấn công ở thủ đô Jakarta vào tháng 1/2016, làm 8 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.
Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Jakarta kể từ năm 2009.
Một trong số những kẻ bị bắt giữ là một tù nhân trong vụ án ma túy, đã được thả khỏi nhà tù ở Surabaya vào tháng 4/2014. Trong thời gian ở tù, tên này đã có các cuộc tiếp xúc với 2 tù nhân khủng bố khác.
Lục soát nơi ở của những tên này, cảnh sát phát hiệu 3 quả bom, một khẩu súng và các chất gây nổ, cùng các thiết bị được sử dụng để thực hiện cho các vụ đánh bom.
Theo VOV